Buffon: Có lẽ chúng tôi chạy nhiều quá

Cả Gianluigi Buffon và HLV Max Allegri đều tỏ ra thất vọng khi Juventus thi đấu sa sút trong hiệp hai, dẫn đến kết quả thua 1-4 trong trận chung kết Champions League.

90 phút trên sân Millennium (Cardiff, Xứ Wales) chia làm hai nửa hoàn toàn trái ngược về thế trận. Trong hiệp một, Juventus là đội có nhiều pha dứt điểm và uy hiếp hàng thủ đối phương nhiều hơn. Tuy nhiên sau giờ nghỉ, sự áp đảo lại thuộc về Real Madrid và đội bóng của HLV Zinedine Zidane đã ghi tới ba bàn thắng để định đoạt trận chung kết.

“Một nỗi thất vọng lớn, vì chúng tôi đã nghĩ là mình làm đủ những gì cần thiết để giành chiến thắng”, Buffon phát biểu sau trận đấu. “Sự nhập cuộc trong hiệp một là tuyệt vời, chúng tôi chạy rất nhiều và không để Real Madrid chiếm lợi thế. Nhưng có lẽ là chúng tôi chạy nhiều quá.”

“Trong hiệp hai, đẳng cấp, sức mạnh và truyền thống vô địch của họ đều được thể hiện. Và họ thắng một cách thuyết phục.Tất nhiên vẫn có một chút hối tiếc”.

Buffon đã ba lần thất bại ở chung kết Champions League (2003, 2015 và 2017)

Trong khi đó, HLV Max Allegri thừa nhận Juventus đã tinh thần sau khi nhận bàn thua thứ hai ở phút 61. Đó là tình huống mà Buffon phải vào lưới nhặt bóng sau khi cú sút của Casemiro chạm chân Sami Khedira.

“Chúng tôi để thủng lưới từ một tình huống bóng đập chân và rồi xuống tinh thần”, HLV trưởng của Juventus cho biết. “Dù Real Madrid đã chơi hay trong hiệp hai và có những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào nhưng bàn thua đó đã dội một gáo nước lạnh vào chúng tôi”.

Ông cũng chỉ ra một nguyên nhân khác dẫn đến thất bại của đội nhà: “Chúng tôi đã tiêu tốn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết trong hiệp một, vì chúng tôi quá vội vã trong kiểm soát bóng và lẽ ra phải bình tĩnh hơn.”

Bàn thắng đẹp của Mandzukic không đủ để giúp Juventus giành chiến thắng.

Trận thua Real Madrid là lần thứ bảy Juventus lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá nhất châu Âu sau chín lần lọt vào đến trận chung kết. Dù vậy, HLV Allegri tin rằng đội bóng thành Turin vẫn còn nguyên động lực để tiếp tục hướng đến danh hiệu vô địch Champions League ở mùa giải tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ bước vào mùa giải tới với quyết tâm tạo nên chiến tích tuyệt vời tại Champions League, giành cả Scudetto lẫn Coppa Italia”, ông khẳng định. “Thất bại này tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục giành quyền vào chơi trận chung kết và hi vọng là sẽ thắng. Đội bóng có tất cả mọi thứ để đạt được điều đó và biết cần phải điều chỉnh những gì.”

Nguồn VTC: http://vtc.vn/buffon-real-madrid-co-dang-cap-va-truyen-thong-vo-dich-d327588.html