Bùng phát dịch sốt xuất huyết

QUẢNG NAM - Chỉ trong vòng 1 tháng tại H. Duy Xuyên đã có hàng chục người mắc sốt xuất huyết. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế H. Duy Xuyên, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 100 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tới cơ sở y tế này điều trị. Riêng trong tháng 6 đã có 23 trường hợp điều trị tại đây. Tuy nhiên, số người bị mắc sốt xuất huyết ở Duy Xuyên chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều bởi có không ít trường hợp người bệnh nằm điều trị tại nhà hoặc ở cơ sở y tế khác ngoài huyện.

Điều đáng nói, trên địa bàn H. Duy Xuyên đã xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết ở khối phố Bình An và Phước Mỹ 2 thuộc TT. Nam Phước. Để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát mạnh, những ngày qua, lực lượng chuyên trách phòng chống dịch thuộc Trung tâm Y tế H. Duy Xuyên đã tiến hành phun hóa chất Permethrin ở 2 ổ dịch tại TT Nam Phước; triển khai 18 lượt giám sát các ổ dịch cũ, cấp phát 2.000 tờ rơi và treo nhiều pano, áp phích tuyên truyền để người dân hiểu về cách phòng chống bệnh trong cộng đồng khu dân cư; vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, bụi rậm, tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm loại trừ nguồn lây bệnh.

* Theo Bộ Y tế, so với cùng kỳ năm 2016, bệnh viêm não virus và sốt xuất huyết đang gia tăng đến mức đáng báo động. Từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 300 trường hợp viêm não virus, trong đó có 9 ca tử vong. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viêm não Nhật Bản được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ.

Bệnh sốt xuất huyết hiện cũng đang gia tăng ở một số tỉnh thành, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất với hơn 1.000 ca, 2 ca tử vong. Ở tỉnh Bến Tre, từ đầu năm đến nay đã có hơn 700 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng tại thành phố Cần Thơ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị cho gần 900 ca.

H.D – T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_168343_bu-ng-pha-t-di-ch-so-t-xua-t-huye-t.aspx