Buộc thôi việc Trưởng Công an xã đánh người

UBND huyện Phú Thiện (Gia Lai) vừa ra quyết định cách chức Trưởng công an xã Ia Hiao đối với ông Nguyễn Văn Thìn.

Sáng 12/1, ông Nguyễn Sang - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện xác nhận thông tin này. Cùng với đó, UBND huyện Phú Thiện tiếp tục ra quyết định cho thôi việc đối với công chức cấp xã.

Anh Ksor Khoa bị đánh gãy tay, phải bó bột

Ông Thìn đã bị kỷ luật với hình thức cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác nên bị buộc thôi việc. Được biết, hiện ông Thìn không còn giữ trọng trách nào tại UBND xã.

Trước đó vào tối 8/9, vì nghi ngờ anh Ksor Khoa (SN 1991, trú tại tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) ăn trộm xe máy nên lực lượng Công an đã đưa anh Khoa về trụ sở Công an xã Ia Hiao để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, ông Nguyễn Văn Thìn đã có hành vi đánh đập, ép cung đối với anh Khoa khiến anh này bị chấn thương sọ não và gãy tay.

Sau đó gia đình anh Khoa đã làm đơn tố cáo ông Thìn đến các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Thiện đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc và tiến hành giám định thương tích với anh Khoa. Kết quả anh Khoa bị thương tích 8%.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/buoc-thoi-viec-truong-cong-an-xa-danh-nguoi-post185102.html