Bước trưởng thành của âm nhạc bác học Việt

Cuộc thi Piano quốc tế Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 4-9 đến 13-9-2010 tại Hà Nội, là một sự kiện âm nhạc lớn nhằm phát hiện và hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc cổ điển. Cuộc thi được đánh giá là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Piano Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động trong năm 2010 hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhạc sỹ vĩ đại người Ba Lan Frederik Chopin.

Cuộc thi là cơ hội phát triển cho các tài năng âm nhạc trẻ GS.TS Ngô Văn Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi cho biết: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một cuộc thi Piano mang tầm quốc tế và tính chuyên nghiệp cao nên đã gặp không ít khó khăn. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi BTC đã phải học hỏi kinh nghiệm từ các Concours quốc tế. Đặc biệt, đây là cuộc thi không sử dụng ngân sách Nhà nước mà theo hình thức xã hội hóa, kêu gọi tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân yêu âm nhạc cổ điển trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, điều chúng tôi tin tưởng khi tổ chức cuộc thi này là đến nay, Việt Nam đã đào tạo được nhiều tài năng âm nhạc, trong đó có nhiều tài năng trẻ Piano. Tiềm năng âm nhạc bác học Việt Nam được bạn bè trong khu vực và quốc tế đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện để hỗ trợ tài năng trẻ của Piano Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. 63 thí sinh đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Đài Loan, Canada, Nga sẽ tham gia tranh tài tại 3 bảng theo từng lứa tuổi. Bảng A gồm 23 thí sinh (10 - 13 tuổi), bảng B gồm 30 thí sinh (14 - 17 tuổi) và bảng C 10 thí sinh (18 - 25 tuổi). Cuộc thi sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với 3 vòng thi, đúng như quy định của các cuộc thi thế giới, 50% các bản nhạc được sử dụng là của Chopin. Điều này cho thấy tính chuyên nghiệp và độ khó của chương trình. Các thí sinh vào tới vòng 3 được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đệm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jecek Rogala người Ba Lan. Những gương mặt chiến thắng sẽ biểu diễn tại chương trình Gala trao giải tối 13-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên, Chủ tịch là GS Trần Thu Hà (Việt Nam). Được biết, NSND Đặng Thái Sơn sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật của cuộc thi. Tuy nhiên, năm nay thế giới có rất nhiều hoạt động tôn vinh nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thiên tài âm nhạc Frederik Chopin, nghệ sỹ Đặng Thái Sơn có nhiều chương trình biểu diễn cũng như giữ trọng trách giám khảo nhiều cuộc thi quốc tế nên chỉ có mặt chấm giải ở vòng 3 và tại buổi lễ trao giải. Theo GS Trần Thu Hà, sự kiện này là một bước ngoặt của nền âm nhạc bác học Việt Nam, giúp các nghệ sỹ trong nước được bộc lộ và phát triển tài năng. Bà cho biết, trong số các thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi lần này có rất nhiều em từng tham gia và đoạt các giải thưởng quốc tế như: Lưu Hồng Quang, Linh Chi, Trần Hương Giang, Lê Thị Yến... Chủ tịch Hội đồng giám khảo cũng đánh giá cao trình độ điêu luyện của thí sinh đến từ Nhật Bản và khẳng định việc thu hút nhiều thí sinh cũng như các vị giám khảo quốc tế đã chứng tỏ vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cách đây 30 năm (năm 1980), NSND Đặng Thái Sơn đã tạo sự ngạc nhiên cho thế giới khi đoạt giải nhất tại cuộc thi Piano quốc tế mang tên Chopin và được coi là tấm gương cho những người chơi Piano tại Việt Nam. Từ đó tới nay, âm nhạc cổ điển Việt Nam, đặc biệt là bộ môn Piano đã có những bước phát triển vượt bậc. Hy vọng rằng cuộc thi Piano quốc tế Việt Nam 2010 được tổ chức lần này không chỉ tăng cường sự giao lưu với các nền âm nhạc tiên tiến, đề ra những hướng phát triển mới cho âm nhạc cổ điển nước nhà mà còn góp phần đưa nền âm nhạc cổ điển thế giới đến với công chúng yêu âm nhạc Việt Nam một cách sâu rộng hơn. Theo dự kiến, cuộc thi tìm kiếm và hỗ trợ phát triển tài năng này sẽ tiếp tục được tổ chức hai năm một lần. Nhữ Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=16851&menu=1372&style=1