Buôn bán vàng và đô la đều trầm lắng

Giới kinh doanh vàng cho rằng dù giá trong nước thấp hơn thế giới, nhưng với tỉ giá như hiện nay thì gom vàng xuất khẩu sẽ không có lãi. Người kinh doanh ngoại tệ nêu ý kiến , vì giá vàng thấp nên không ai gom đô la nhập vàng và tỉ giá đô la sẽ còn giảm khi ngân hàng nhà nước can thiệp mạnh.

Mua bán ở các tiệm vàng đều trầm lắng. Ảnh: MT Ngày 16.4.2010, tỉ giá đô la mua vào và bán ra ở các tiệm vàng vẫn đứng ở mức như ngày hôm qua, mua vào và bán ra 18.980- 19.000 đ/USD. Giá đô la của các ngân hàng thương mại cũng giảm nhẹ khoảng 10 - 20 đồng/USD, ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết mua - bán đôla Mỹ ở 18.950 - 19.000 đồngUSD, Eximbank còn để giá thấp hơn, mua - bán trong khoảng 18.940 - 19.000 đồng/USD. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp, có thể mua đô la từ các ngân hàng theo giá thỏa thuận - tức thấp hơn tỉ giá niêm yết khoảng 10 đồng/USD. Tương tự, khách có thể mua bán đô la ở một số tiệm vàng, quầy thu đổi ngoại tệ ở khu vực Q.3, Q.5 theo tỉ giá thấp hơn khoảng 10 - 20 đ/USD so với giá nơi này. Giá vàng trong nước ngày 16.4 mua vào và bán ra trong khoảng 26,42 - 26,48 triệu đồng/lượng. Chênh lệch so với giá hôm qua khoảng 20.000 đ/lượng. Việc giá vàng và đô la cùng xuống thấp, khiến nhà đầu tư cũng như người dân phân vân nên bán vàng để mua đô hay bán đô để mua vàng. Có ý kiến cho rằng, mua vàng hay đô đều không lợi bằng tiền Việt Nam đồng. Bởi lãi suất gửi tiền Việt Nam của các ngân hàng hiện nay đã trên dưới 11%/năm, trong khi gửi đô la chỉ được khoảng 2,5 - 3%/năm, gửi vàng còn tốn thêm phí, mà giá vàng và đô la chưa chắc sẽ tăng mạnh như trước đây khi ngân hàng nhà nước đang mạnh tay can thiệp vào tỉ giá. Theo số liệu của SJC và PNJ, mãi lực mua bán vàng hiện nay chưa bằng 1/10 so với 2 tháng đầu năm 2010. Bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc PNJ nói: “giá vàng và giá đô la cùng giảm bởi những nhà đầu cơ hay người có tiền đều không biết mua vào để làm gì. Mua vàng gửi ngân hàng thì còn phải tốn phí, mua đô la nếu để chờ thời cơ thì không biết lúc nào có thể kiếm lãi khi ngân hàng nhà nước đang dùng các biện pháp ổn định tỉ giá.” Ông Trương Công Nhơn, phó tổng giám đốc SJC cho biết, không có động lực lợi nhuận, nên thị trường vàng và đô la đều không có sức mua. Cụ thể hiện nay ngân hàng nhà nước không cấm doanh nghiệp xuất vàng, nếu cần cứ xin quota sẽ được. Nhưng các công ty đều thấy rõ mức chênh lệch thấp hơn giá thế giới chưa đến 500.000 đồng là khá ít so với thời điểm doanh nghiệp Việt Nam ồ ạt xuất vàng năm 2008, giá trong nước thấp hơn thế giới cả triệu đồng/lượng. Thêm vào đó giá đô la hiện nay bên ngoài thị trường tự do và bên trong ngân hàng bằng nhau, xuất khẩu nếu qui đổi ra tiền Việt Nam đồng cũng không có lãi. Trong khi đó, ý kiến của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng khu chợ Thiếc cho rằng do trữ vàng không sinh lợi nữa (lãi suất gửi vàng vào ngân hàng hiện nay gần bằng 0%, một số ngân hàng còn thu phí gửi vàng), người dân và nhà đầu tư không mua, kéo giá trong nước xuống thấp, không có tình trạng nhập lậu vàng nên không phát sinh nhu cầu gom đô nhập vàng.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/kinh-te/120953/buon-ban-vang-va-do-la-deu-tram-lang.html