Buôn hàng cấm

(CATP) Mở tờ khai xuất khẩu hàng hóa là thạch dừa hỗn hợp ép khô nhưng khi hải quan kiểm tra thực tế thì toàn bộ lô hàng là 169 hộp gỗ pơmu xẻ thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu, Giám đốc doanh nghiệp là Nguyễn Thanh Tâm bỏ trốn, toàn bộ vụ việc được chuyển cho cơ quan công an.

Để làm rõ vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trên, đề nghị Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, quê quán Phú Yên), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhất Tâm, trụ sở đặt tại khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương liên hệ với cơ quan điều tra (Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, số 324 Hòa Hưng, P13Q10, ĐT: 08.38623638) gặp điều tra viên Đào Thanh Tùng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=501300&mod=detnews&p=