Buôn lậu hàng tiêu dùng đã qua sử dụng

Ngày 14.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Ngân (35 tuổi, ngụ Q.7) 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án trước Ngân phải chấp hành là 5 năm 10 tháng tù; Trương Quốc Cảnh (37 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 4 năm tù và Nguyễn Hồng Lương (38 tuổi, ngụ Q.9) 3 năm tù, cùng về tội “buôn lậu”.

Ngày 19.10.2010, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng trên quốc lộ 1A (Q.Thủ Đức) phát hiện tạm giữ một số lượng lớn hàng hóa của Ngân đã qua sử dụng, thuộc dạng cấm nhập như máy giặt, lò vi sóng, tủ lạnh, quạt, DVD, xe máy, xe đạp... không có chứng từ chứng minh.

Kết quả điều tra cho thấy, Ngân móc nối với một số đối tượng ở Nhật Bản thu gom đồ cũ đóng container nhập khẩu vào VN. Cảnh và Lương giúp sức cho Ngân thuê pháp nhân nhập khẩu hàng hóa theo hình thức khoán gọn với giá 45 triệu đồng/container. Ngoài ra, lợi dụng sơ hở của hải quan, các bị cáo dùng bộ hồ sơ giả, khai không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa thực tế để làm thủ tục thông quan số lượng hàng hóa nhập lậu trị giá hơn 628 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, hàng chục container hàng vi phạm khác cũng đang được điều tra làm rõ.

Quang Hiển

>> Phá đường dây chuyển hàng lậu qua biên giới
>> Trùm buôn lậu Trung Quốc lãnh án chung thân
>> Phúc xử vụ chạy án cho “trùm” buôn lậu gỗ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120616/buon-lau-hang-tieu-dung-da-qua-su-dung.aspx