Buôn người, lãnh án 42 năm tù

(TNO) Ngày 5.3, tại trụ sở UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt các bị cáo H’Ninh (38 tuổi, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) 22 năm tù và Nguyễn Thanh Nhàn (48 tuổi, trú tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 20 năm tù, về tội mua bán người và mua bán trẻ em.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến đầu tháng 12 năm 2013, Nguyễn Thị Hoa (hiện đã bỏ trốn) đã cấu kết với H’Ninh và Nguyễn Thanh Nhàn dụ dỗ các cháu Đ.T.V (13 tuổi), H’ T. (15 tuổi) và H’Thủy (19 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Quảng Sơn và đưa sang Trung Quốc lấy chồng, nhưng thực chất là bán các cháu cho một số gia đình người Trung Quốc.

Sau khi lừa được ba cháu, Nguyễn Thị Hoa đã trả tiền công cho Nhàn và H’Ninh tổng cộng 39, 5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phan Bá

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140305/buon-nguoi-lanh-an-42-nam-tu.aspx