Buýt nhanh BRT khi thong dong, lúc ì ạch trong giờ cao điểm

Ngày hôm nay (3.1) là ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội hoạt động khá thông thoáng trong giờ cao điểm trên làn riêng của mình. Tuy nhiên, do ý thức số ít người dân chưa tốt nên thi thoảng vẫn còn cảnh lấn làn, tạt đầu buýt nhanh.

Chùm ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận trong sáng nay:

Trong ngày trở lại làm việc sau nghỉ lễ, các phương tiện tham gia giao thông nhường làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT.

Tại trục đường Lê Văn Lương, các phương tiện ô tô xếp dài dành riêng cho xe buýt nhanh.

Tuy nhiên, do ý thức của một số người dân chưa cao nên vẫn có cảnh người hồn nhiên đi vào trong làn của BRT.

Các biển báo được đặt tại các ngã tư rất bắt mắt, dễ nhìn.

Tài xe xe buýt nhanh cho biết , tình trạngngười dân lấn làn buýt nhanh diễn ra khi lượng xe giao thông tăng trong giờ cao điểm, hoặc qua các ngã tư.

Tại nhà chờ ở đường Nguyễn Tuân, nhiều xe máy lạng lách trước đầu xe buýt nhanh.

Lượng người tham gia giao thông vào sáng nay tại trục đường chính của buýt nhanh - BX Yên Nghĩa - BX Kim Mã khá đông đúc.

Những điểm ùn tắc khiến xe buýt nhanh di chuyển chậm hơn, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ nghiêm trọng.

Có thể thấy, hành khách khá thoải mái khi di chuyển bằng buýt nhanh.

Người đi đường đang dần quen với sự xuất hiện của xe buýt nhanh và hy vọng nhiều người sẽ điều chỉnh ý thức của mình trong những ngày tới.

Một trường hợp xe ô tô chặn đầu xe bus nhanh trong giờ cao điểm sáng nay.

Vé xe bus miễn phí phục vụ hành khách trong tháng đầu năm mới.

Giao thông tại nhà chờ Khuất Duy Tiến khá thông thoáng tuy nhiên người dân vẫn lấn làn xe buýt nhanh BRT.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-buyt-nhanh-brt-khi-thong-dong-luc-i-ach-trong-gio-cao-diem-735494.html