Cả 3 phu vàng mắc kẹt được đưa ra khỏi hang, hoàn thành việc cứu hộ

Sau 5 ngày nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân cuối cùng ra khỏi hang và hoàn thành công tác cứu hộ 3 phu vàng bị ngạt khí ở bản Kịt (Thanh Hóa).

Tin tức thời sự mới nhất, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: “ Khoảng 17h38 ngày 9/6, nạn nhân thứ 3 trong vụ ngạt khí ở hang Nước đã được đưa ra khỏi hang, hoàn thành công tác cứu hộ. Nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi hang là ông Phạm Văn Dụng (62 tuổi, ở xã Lâm Xa, huyện Bá Thước).

Cửa hang nhỏ nên đội cứu hộ gặp khó khăn khi giải cứu phu vàng.

Như vậy, sau 5 ngày triển khai lực lượng tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, thi thể 3 phu vàng mắc kẹt dưới hang Nước ở bản Kịt từ ngày 5/6 là: Ông Bùi Văn Mẫn (54, trú ở xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Khà Văn Huyền (34 tuổi, ở xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và ông Phạm Văn Dụng (62 tuổi, ở xã Lâm Xa, huyện Bá Thước) đã được đưa ra khỏi hang.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều được đưa ra trong trạng thái đã tử vong, thi thể bình thường không bị biến dang, chưa có dấu hiệu phân hủy do trong lòng hang Nước có nhiệt độ thấp.

Ngay khi đưa lên khỏi hang, cả 3 nạn nhân đã được cơ quan chức năng đã tiến hành xác định nguyên nhân cái chết, sau đó được người nhà đưa về quê an táng theo đúng phong tục địa phương.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 5/6, anh Khà Văn Ngôn (SN 1991) và anh Khà Văn Huyền (thường trú ở xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) xuống hang Nước để sửa máy đào vàng. Tuy nhiên cả 2 người kể trên bị ngạt khí độc.

Anh Ngôn cố bò lên đến cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu anh Huyền. Khi đó anh Phạm Văn Dụng (SN 1962) thường trú ở thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xuống hang cứu anh Ngôn. Do nồng độ khí độc khá lớn nên anh Dụng bị ngất, không thể ra khỏi hang.

Đến ngày 6/6, anh Bùi Văn Mẫn thường trú tại xã Sảo 7, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) xuống hang cứu 2 người kể trên. Tuy nhiên anh Mẫn cũng bị ngạt khí độc, mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo UBND huyện đã cử các lực lượng chức năng đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do hang Nước quá sâu (300-400m), trong hang lại có khí độc, đội cứu hộ không có dụng cụ mặt nạ phòng độc, nên không thể xuống hang tham gia cứu hộ.

Đến chiều 6/6, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, không cho người dân xuống hang cứu 3 phu vàng kể trên và chờ lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ.

Mai Trang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ca-3-phu-vang-mac-ket-duoc-dua-ra-khoi-hang-hoan-thanh-viec-cuu-ho-a244643.html