Cả 4 nạn nhân vụ cháy nổ tại Phú Nhuận đều đang rất nguy kịch

Liên quan đến vụ cháy nổ xảy ra tại nhà số 126D đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 1 trong số 4 nạn nhân hầu như không còn khả năng cứu chữa, 3 người còn lại đều bị bỏng rất nặng.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Theo đó, trưa nay Bệnh viện Chợ rẫy đã tiếp nhận 4 bệnh nhân từ vụ cháy nổ tại căn nhà nói trên từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyển lên. Trong số các bệnh nhân này, bệnh nhân Tạ Quang Vũ (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) là bị bỏng xăng nặng nhất với 92% diện tích cơ thể. Trong đó có 50% diện tích bị bỏng độ 3, bỏng hô hấp nên khả năng cứu sống cho bệnh nhân này hầu như không còn.

Ngôi nhà xảy ra cháy nổ làm 4 thanh niên bỏng nặng.

Các nạn nhân còn lại là Phan Nguyễn Tấn Anh (SN 1995, ngụ quận 4) bị bỏng xăng 71%, tình trạng rất nặng. Nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, ngụ Bình Tân) bị bỏng xăng 76%. Nạn nhân Lê Thanh Tú (SN 1992, ngụ Phú Nhuận) bị bỏng xăng 43%. Cả 3 nạn nhân này đều bị bỏng hô hấp nên tiên lượng rất nặng. Sau khi tiếp nhận 4 nạn nhân, các bác sĩ đã cho đặc lỗ khí quản hít hở cho 3 người, ngoại trừ nạn nhân Tú. Đồng thời, các bác sĩ đã tiến hành bù dịch, bù điện giải, giảm đau, tiêm kháng sinh, thay băng... cho các bệnh nhân.

c

Công an khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin từ nhân viên của công ty thuê mặt bằng tầng 4 của tòa nhà thì lúc xảy ra vụ việc, 4 nạn nhân trên đang vệ sinh phòng bằng xăng thơm.

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11h hôm nay, tại tầng 4 của tòa nhà 5 tầng nằm ở số 126D đường Trần Kế Xương, phường 7, Phú Nhuận đã xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 thanh niên bị bỏng nặng. Do được người dân xug quanh kịp thời khống chế nên đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Hiện công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng này.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/ca-4-nan-nhan-vu-chay-no-tai-phu-nhuan-deu-dang-rat-nguy-kich-617909.bld