Cá chết hàng loạt ở Đà Nẵng, đang xác định nguyên nhân

Ngày 1/8, tại hồ trong công viên 29/3 thuộc phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Cá chết bốc mùi hôi tanh nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân sống xung quanh và người dân đến công viên vui chơi, giải trí.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Giôn, Phụ trách Phòng Công nghệ - Môi trường nước thải thuộc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết: Trước tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ Công viên 29/3, Công ty đã huy động 20 nhân viên đến kiểm tra, tổ chức vớt cá, rải vôi xử lý ban đầu tránh gây ô nhiễm môi trường.

Cá chết được vớt lên để đưa đi xử lý (Ảnh: TTXVN)

Công ty cũng đã lấy mẫu nước để kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết, đồng thời báo cáo lên các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Ông Nguyễn Phước Vĩnh ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê cho biết: Sáng 1/8, hiện tượng cá chết xuất hiện rải rác nhưng đến gần trưa cá chết ngày càng nhiều, chủ yếu lá cá rô phi. Trời nắng nóng, thời tiết oi bức khiến cá bị phân hủy nhanh và bốc mùi nồng nặc.

Cơ quan chức năng rắc vôi xuống hồ để xử lý môi trường (Ảnh: TTXVN)

Công viên 29/3 nằm ở vị trí trung tâm thành phố, hàng ngày có rất nhiều người dân đến vui chơi, giải trí. C ác ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đang tích cực xử lý cá chết và điều tra nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

TTXVN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/ca-chet-hang-loat-o-da-nang-dang-xac-dinh-nguyen-nhan-n20160801192228360.htm