Cà Mau cần 200 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp sạt lở biển Đông

Hàng nghàn hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đê biển Đông của tỉnh Cà Mau đang nơm nớp lo sợ sự uy hiếp của “thủy thần” khiến nhiều tuyến đê biển sạt lở từng ngày.

Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau cho biết, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng nên tình hình sạt lở bờ biển ở Cà Mau diễn biến hết sức phức tạp. Hiện tại khu vực biển Đông sạt lở diễn ra rất nghiêm trọng.

Khảo sát năm 2017, bờ biển Đông có trên 48.000 m bị sạt lở nặng nề, trong đó có 24.500 m đang bị sạt lở rất nghiêm trọng. “Trong hai tháng đầu năm, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với triều cường dâng cao, gây sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, có đoạn mất đất rừng phòng hộ từ bờ biển tiến sâu vào đất liền từ 50 – 80 m, với chiều dài khoảng 10.000 m”, ông Nam nói và cho biết địa phương này đang rất cần nguồn vốn 200 tỷ đồng để triển khai các công trình chống sạt lở khẩn cấp.

Trước tình hình sạt lở diễn ra nghiêm trọng, tỉnh Cà Mau có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở biển Đông.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh cho biết, các giải pháp triển khai đã được ngành chức năng lựa chọn, trên tình thần hiệu quả và tiết kiệm nhất. “Trước mắt, chúng tôi thông báo tình hình sạt lở đến người dân, vận động họ di dời đến nơi ở an toàn”, ông Nam nói.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ca-mau-can-200-ty-dong-khac-phuc-khan-cap-sat-lo-bien-dong-post188825.html