'Cà Mau cần phát huy thế mạnh để xứng tầm vựa tôm cả nước'

Phát biểu trong Lễ kỷ niệm 20 tái lập tỉnh Cà Mau (1/1/1997 – 1/1/2017), được tổ chức vào tối ngày 31/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh cần tập trung hơn nữa vào lĩnh vực thế mạnh thủy sản, phát triển mô hình nuôi tôm năng suất cao, xứng tầm là “vựa tôm” của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Cà Mau

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật 20 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đạt được. Đồng thời đề nghị các Bộ, Ngành T.Ư và các địa phương trong cả nước tiếp tục hỗ trợ Cà Mau trong quá trình hội nhập, phát triển thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

Cà Mau cần tăng cường hơn nữa việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển; Tăng cường liên kết vùng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm phát huy lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển.

Tập trung hơn nữa vào các lĩnh vực thế mạnh, như: khai thác, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ tài nguyên, chủ quyền biển đảo; phát triển mô hình nuôi tôm năng suất cao, xứng tầm là “vựa tôm” của cả nước là một nội dung quan trọng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Cà Mau phải thực hiện.

Sáng ngày 31/12, nhân chuyến về dự lễ tại Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà cho một số cán bộ hưu trí, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP Cà Mau, huyện Ngọc Hiển.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ca-mau-can-phat-huy-the-manh-de-xung-tam-vua-tom-ca-nuoc-post184293.html