Cà Mau: Đề nghị truy tố dân phòng đưa bé gái 14 tuổi vào nhà trọ

Vị cán bộ dân phòng xã này được xác định đã chở người yêu “nhí” đi chơi gần nửa tháng, đã gần chục lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi…

Nhà trọ Hông Mai, nơi Bảo đã 8 lần thực hiện quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa kết thúc điều tra vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Chí Bảo (SN 1997, ngụ xã An Xuyên, TP. Cà Mau) về tội “Giao cấu trẻ em”.

Theo kết quả điều tra, chiều 1/8/2016, Bảo chở bé N. (SN 29/10/2002, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đi chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày, Bảo đưa N. đến nhà trọ Kim Tiền (xã An Xuyên) để quan hệ tình dục. Sau đó, đưa N. đến nhà trọ Lê Phú (phường Tân Xuyên) nghỉ ngơi.

Khoảng 20h hôm sau (ngày 2/8), đối tượng tiếp tục đưa N. đến nhà trọ Hồng Mai (gần trụ sở UBND xã An Xuyên) để nghỉ trọ. Tại đây, từ ngày 2 đến ngày 12/8 Bảo và N. đã 8 lần quan hệ tình dục…

Như báo Người đưa tin đã phản ánh, trước đó, do thấy N. bất ngờ mất tích gần nửa tháng, người nhà đã cố gắng hết sức nỗ lực tìm kiếm nhưng vô vọng.

Đến ngày 15/8, người nhà bất ngờ nhận được thông tin nên đến nhà trọ Hồng Mai tìm gặp N. và trình báo cơ quan công an xã An Xuyên.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, đối tượng Lê Chí Bảo đã khai nhận hành vi giao cấu với N., phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan chức năng thu thập được.

Xét thấy tình tiết vụ việc vượt thẩm quyền, công an xã An Xuyên đã chuyển hồ sơ đến công an TP. Cà Mau tiếp tục điều tra , xử lý theo đúng thẩm quyền.

Được biết, Bảo là cán bộ Dân phòng của xã An Xuyên. Hiện, đối tượng đang được cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ca-mau-de-nghi-truy-to-can-bo-dan-phong-dua-be-gai-14-vao-nha-tro-a309575.html