Cà Mau: Tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị số 14 của BBT(khóa VI) về phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ

Sáng 21/10, Tỉnh ủy Cà Mau đã tiến hành Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong thời giam tới.

Đồng chí Trịnh Minh Thành- UVBTV, Trường Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị có trên 100 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ, ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân và Ủy ban MTTQ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trước khi có Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, bộ máy tổ chức Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh khá lỏng lẻo, số lượng ít, cấp huyện chỉ có 1-2 người, cấp cơ sở khoảng 60% số xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, phong trào Hội phần lớn mang tính tự phát, thiếu sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chỉ tham gia một số hoạt động góp phần cùng ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và góp phần cùng cấp ủy, chính quyền trong việc vận động giúp đỡ những đối tượng chính sách, đối tượng bị rủi ro khi có thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên sau khi có Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 7/8/1987 và được triển khai, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh từng bước đi vào nền nếp, tổ chức Hội được củng cố và tăng cường, phong trào Hội được triển khai rộng khắp đến tận cơ sở, số lượng hội viên và thanh niên Chữ thập đỏ được nâng lên đáp ứng với yêu cầu. Đến nay, mạng lưới Hội Chữ thapạh đỏ đến tận cơ sở, bao gồm: 101/101 xã, phường, thị trấn, 22 trường học phổ thông, 10 cơ quan, xí nghiệp, 1.046 chi hội, tổ hội, 97 đội mai táng, 446 đội thanh niên xung kích với 4.320 tình nguyện viên, so với trước khi có Chỉ thị 14, tăng gấp 3 lần. Công tác phát triển Hội viên cũng thường xuyên được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, sau 22 năm tổng số Hội viên của toàn tỉnh từ 16.420 người hiện nay lên 43.402 người. Báo cáo của Hội nghị cũng khẳng định: trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiên tiến. Họ là những cán bộ Hội có quán trình gắn bó lâu dài và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của phong trào Hội tỉnh nhà; điển hình như ông Trần Văn Thành- Chủ tịch HCTĐ Phường 5 (TP Cà Mau), bà Huỳnh Thị Thu- Chủ tịch HCTD xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước), ông Nguyễn Văn Chuối, Phó Chủ tịch HCTĐ tỉnh, ông Nguyễn Trọng Nghiệp- Chủ tịch HCTĐ huyện Thới Bình, Bà Phạm Hồng Lê-- Chủ tịch HCTĐ huyện Cái nước… Bên cạnh đó, nhiều mô hình phù hợp, thiết thực được ra đời và di vào cuộc sống như: “giạ lúa ba đời còn nguyên”, “hũ gạo tình thương”, “sổ vàng nhân đạo”, tổ cấp phát cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo, khu tái định cư cho hộ nghèo ven biển, tổ sơ cấp cứu ở các trục giao thông và cụm dana cư, các tổ trợ táng, đội mai táng, đội thanh niên xung kích và gần đây là Ban bảo trợ nhân đạo, Ban vận động hiến máu tình nguyện, đặc biệt với cuộc vận động “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,…. đã tạo sức lan tỏa cho quá trình phát triển của Phong trào Hội. Theo đánh giá của đồng chí Trịnh Minh Thành- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cà Mau thì bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động và tổ chức của Hội Chữ thập đỏ các cấp đang gặp một số khó khăn, đó là: một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm và tạo điều kiện cho Hội hoạt động; biên chế, chế độ chính sách, cơ sở vật chất của Hội chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra…. Để phong trào Hội có thêm điều kiện hoạt động trong thời gian tới, Hội nghị đã nhận được một số đề xuất, kiến nghị: Nhà nước xem xét, ban hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ chủ chốt Hội cơ sở được hưởng chế độ như các ban, ngành, đoàn thể khác; hỗ trợ đầu tư và phát triển Hội theo chức năng, nhiệm vụ mà Luật hoạt động Chữ thập đỏ đã quy định để Hội có điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam điều phối các dự án, chương trình giúp Cà Mau có thêm điều kiện giúp đỡ người nghèo, đồng thời có chính sách đào tạo cán bộ Hội theo quy định để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới và thu hút lực lượng kế thừa cho Hội trong thời gian tới./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366670&co_id=30085