Cà Mau: Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng

Ngày 27/7, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự phía Nam vừa công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Cụ thể, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự phía Nam cho biết, hệ thống dây dẫn điện của một trong ba xe máy để ở khu vực cạnh chân cầu thang đã bị chạm mạch gây cháy và tạo nên vụ hỏa hoạn.

Trước đó, vào khoảng 0h25 rạng sáng ngày 31/7, một căn nhà gỗ ở số 91, đường Phan Bội Châu, khóm 3, phường 7 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), bất ngờ bốc cháy rất dữ dội.

Khi đó 7 người trong cùng 1 gia đình đang ngủ say. Phát hiện có khói và lửa hàng xóm cùng lực lượng dân phòng phường 7 đã phá cửa chính và cứu được bà Nguyễn Thị Lê nhưng 6 người còn lại đã tử vong.

Người dân đến xem hiện trường vụ cháy.

Các nạn nhân được xác định gồm: Ông Trần Quang Tiên (58 tuổi) là giáo viên của trường THPT Cà Mau, bà Trần Kim Anh (59 tuổi, vợ ông Tiên), chị Trần Kim Hằng (28 tuổi, con gái của ông bà Tiên), anh Trần Quang Toàn (23 tuổi, con trai ông bà Tiên), cháu Quách Gia Hy (6 tuổi, con trai chị Hằng) và cháu Trần Thảo Vi (9 tuổi, cháu nội ông bà Tiên).

Nguyên Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ca-mau-xac-dinh-nguyen-nhan-vu-chay-khien-6-nguoi-thiet-mang-d22554.html