Ca mổ tách song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1: Lắp xương ức nhân tạo cho bé Sang 2

(SGGP).- Ngày 3-5, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM Đào Trung Hiếu cho biết, sau hơn 2 tháng phẫu thuật tách ca song sinh dính nhau ở phần ngực phức tạp, đến nay các y bác sĩ đang chuẩn bị lắp mảnh xương ức nhân tạo cho bé Sang 2. Đồng thời, bé còn được phẫu thuật khắc phục tình trạng trào ngược dạ dày.

Trước đó, bé Sang 2 đã được phẫu thuật đưa niệu quản ra ngoài, khắc phục dị tật hẹp gây tắc niệu quản, có nguy cơ gây suy thận. Hiện bé Sang 2 đã uống được nhiều sữa, sức khỏe khá. Kém may mắn hơn bé Sang 2, bé Sang 1 đã tử vong trước đó do bé có nhiều dị tật, khuyết xương ức, tim bẩm sinh nặng, bị viêm phổi, sưng phổi...

Ca song sinh Sang 1 và Sang 2 chỉ mới 4 ngày tuổi, nặng 4kg (con một sản phụ ở An Giang), là ca song sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam được phẫu thuật tách rời. Đến nay, toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị được bệnh viện hỗ trợ cho gia đình.

NGỌC THÙY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2014/5/348271/