Cả nước chăm lo người có công

Online - Ngày 27-7, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội trên cả nước tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-72017).

* Trường Sĩ quan Không quân mít tinh kỷ niệm

Ngày 27-7, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017) và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ của trường.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi mít tinh, cán bộ, chiến sĩ nhà trường đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa truyền thống của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và khẳng định những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu ngày nay. Cùng với các cấp chính quyền và đoàn thể địa phương, trong những năm qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ; duy trì và tổ chức tốt các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa và thăm hỏi, động viên tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhân dịp này, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đoàn trong nhà trường đã tổ chức dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố Nha Trang, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ trong đơn vị mỗi suất quà trị giá một triệu đồng. (Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG)

* Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ

Ngày 27-7, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức mặt các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ là quân nhân đang công tác trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Hoàng Đình Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, phát huy truyền thống, từ năm 1999 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa” được hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với quỹ tăng gia sản xuất, tiết kiệm và vận động các nhà hảo tâm, Bộ CHQS tỉnh xây được 94 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà “đồng đội tặng cán bộ, QNCN, gia đình sách, người có công; quy tập và hồi hương được 4.131 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Cam-pu-chia; tổ chức chi trả cho các đối tượng theo các Quyết định số: 290, 142, 62, 49 cho 14.486 đối tượng. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà cho các đồng chí là thương binh, con liệt sĩ là quân nhân đang công tại trong LLVT tỉnh. (QUANG HUY – DUY HIỂN)

* TP Hồ Chí Minh tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” 64 bà mẹ

Ngày 27-7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tặng và truy tặng đối với 64 bà mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xây ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các mẹ và thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc; chúc các mẹ còn sống trường thọ, là tấm gương sáng trong giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh hiện có 5.248 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đây là những đóa hoa cuộc đời đẹp nhất, đáng tôn kính nhất. Hiện còn 307 mẹ còn vui sống và không có lý do gì chúng ta không dành sự chăm sóc, phụng dưỡng tốt nhất cho các mẹ và yêu cầu các cơ sở Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp dành mọi tình cảm, cơ hội tốt nhất để tạo điều kiện cho các mẹ cùng thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ có cuộc sống tốt hơn. (Tin, ảnh: TRẦN HUY BÌNH)

* Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 27-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) đã nhận phụng dưỡng suốt đời hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nhan Thị Hía và Đặng Thị Tư.

Theo đó, hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mà đơn vị nhận phụng dưỡng gồm: Mẹ Nhan Thị Hía, sinh năm 1932, ngụ phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh và mẹ Đặng Thị Tư (còn gọi là Đặng Thị Thảo) sinh năm 1927, ngụ phường 8, quận Gò Vấp. Trước đó, Tổng công ty 28 vừa nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sơn (sinh năm 1919), ngụ phường 6, quận Gò Vấp.

Tính đến nay, Tổng công ty 28 đã nhận phụng dưỡng 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Trong đó, 3 Mẹ đã mất. (Tin, ảnh: HÙNG KHOA)

* Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt tặng quà các gia đình chính sách

Ngày 27-7, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017).

Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại trao quà tặng các thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày Thương binh-Liệt sĩ; công tác chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng và kết quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của cục. Những năm qua, Cục Đối ngoại luôn quan tâm, chăm lo đến NCC với cách mạng, nhất là các thương binh, thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong 10 năm, đơn vị đã phụng dưỡng 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 mẹ liệt sĩ cô đơn; xây dựng và bàn giao 12 nhà tình nghĩa; phát động phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; trích quỹ phúc lợi để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng NCC nhân dịp ngày 27-7 hằng năm với tổng số tiền gần 350 triệu đồng…(Tin, ảnh: THU THỦY)

* Trường Sĩ quan Chính trị dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Bắc Ninh

Ngày 27-7, đoàn đại biểu Trường Sĩ quan Chính trị do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện các cơ quan, ban, ngành, cùng hơn 100 cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Bắc Ninh.

Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Bắc Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu Trường Sĩ quan Chính trị đã đặt vòng hoa, dâng hương và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp nối thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị nguyện chung sức, đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần Cách mạng, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, đạo đức người lính Cụ Hồ trong thời đại mới, phối hợp với địa phương nơi đơn vị đóng quân góp sức xây dựng xã hội ngày càng phát triển. (Tin, ảnh: THU HÀ – TRUNG HIẾU)

* Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng gặp mặt nhân kỷ 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 27-7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ, quân nhân là thân nhân liệt sĩ đang tại ngũ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt các chính sách đối với người có công do quân đội quản lý như: Chi trả trợ cấp theo các Quyết định 290, 188, 142 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tổ chức tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc, điều trị bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Tại buổi gặp mặt, các bậc lão thành cách mạng đã xúc động kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với nhiều khó khăn gian khổ. Qua đó nhắn nhủ đến từng cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh không ngừng phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. (Tin, ảnh: THANH NAM)

* Sư đoàn 968 (Quân khu 4) thăm tặng quà đối tượng chính sách

Sáng 27-7, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 42 suất quà cho các đối tượng chính sách là mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đóng quân. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Thượng tá Phạm Văn Đông , Phó chính ủy Sư đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà Lê Thị Nậy là thân nhân liệt sĩ tại Phường 4, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Trước đó Sư đoàn cũng đã tổ chức cho 200 cán bộ, chiến sĩ đến tổng dọn vệ sinh và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ngoài ra Sư đoàn còn tổ chức dâng hương tại Nhà truyền thống Sư đoàn để tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã không tiếc máu xương hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/tin-tuc/ca-nuoc-cham-lo-nguoi-co-cong-513535