Cả nước có thêm 40.000 người thất nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong quý III/2016 là hơn 1,16 triệu người, tăng thêm 40.000 người so với quý II.

Trong số 40.000 người thất nghiệp tăng thêm này còn bao gồm cả lực lượng sinh viên ra trường chưa tìm được việc làm.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê), cho hay sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung hồi tháng 4 vừa qua là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng trên.

Riêng tại Hà Tĩnh, sự cố này khiến gần 23.000 hộ gia đình và hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, gần 24.500 người mất việc làm, thất nghiệp hoàn toàn gần 19.500 người, số người có làm việc tạm thời là gần 5.000.

Số người thất nghiệp tăng thêm trong quý III bao gồm cả sinh viên mới ra trường chưa có việc làm. Ảnh: VietnamPlus

Đến cuối tháng 8, hơn 15.000 người tại Hà Tĩnh đã đi xuất khẩu lao động. Tới đây sẽ có thêm 17.000 người đi xuất khẩu lao động, tập trung vào các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật... Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy sản, giúp việc gia đình....

Cũng theo Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng năm 2016 ước tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78% và ước tính quý III tăng 6,40%), nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút, nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ.

Kiều Vui

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-nuoc-co-them-40000-nguoi-that-nghiep-post685720.html