Cả nước hân hoan chào đón Năm mới 2017

Tối 31/12, cùng với không khí chào đón Năm mới 2017 trên khắp thế giới, các địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật chào đón Năm mới 2017.

Trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2016 và chào năm mới 2017, người dân đổ ra đường chào đón năm mới 2017 trong niềm vui hân hoan chờ đón khoảnh khắc ý nghĩa này.

Cả nước hân hoan chào đón năm mới trong những ánh đèn sáng lung linh. Ảnh: TTXVN

* Hà Nội: Ngay từ chiều tối 31/12, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ dồn về trung tâm thành phố tham dự các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng năm mới 2017. Trong đó, Hồ Gươm là địa điểm quen thuộc được nhiều người lựa chọn có mặt vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới với nhiều ước nguyện về một năm mới với nhiều điều may mắn, an lành.

Thủ đô Hà Nội trang hoàng đèn hoa rực rỡ khắp nơi để chào đón năm mới. Từ nhiều ngày trước, những công nhân trang trí hối hả làm công việc quen thuộc của mình trên những con phố chính để góp phần tạo nên một Hà Nội lung linh rạng rỡ sắc màu trong những ngày Tết. Những khu vực như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Thiền Quang... đã được dựng lên các sân khấu để chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược.

Những công nhân vệ sinh môi trường cũng hối hả làm tăng ca những con đường ở Hà Nội sạch sẽ hơn mọi ngày... Mỗi người một việc, tất cả để Hà Nội căng tràn sức sống chào năm mới.

Càng gần những giờ phút cuối cùng trong năm, dòng người đổ về khu trung tâm Thủ đô ngày càng đông, hòa chung niềm vui và cùng đếm ngược chào đón năm mới 2017.

Mặc dù năm nay, Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước không tổ chức bắn pháo hoa, song các hoạt động vui chơi ca nhạc, đếm ngược vẫn được diễn ra, thu hút nhiều người dân cùng tham dự. Có mặt tại đây, với nhiều người, được bên người thân, gia đình, bạn bè vào giây phút này là điều ý nghĩa nhất, vui vẻ nhất.

Khu vực trung tâm thành phố chật kín người để cùng dõi theo chương trình truyền hình trực tiếp "Đếm ngược 2017", lần đầu tiên được thực hiện cầu truyền hình kết nối với các châu lục. Trường quay chính được đặt tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, hướng mặt ra Hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình bao gồm những cuộc trò chuyện ngắn, ý nghĩa với Đại sứ Phạm Sanh Châu, nhà báo Trương Anh Ngọc (TTXVN), đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam... Chương trình còn có những clip phóng sự mang niềm tự hào Việt Nam, những hình ảnh truyền đi từ khắp năm châu về những người Việt Nam toàn cầu và năm mới của họ.

Đặc biệt, “chuyến tàu" Đếm ngược 2017 còn đưa khán giả vượt không gian đến với không khí chào năm mới tại Hàn Quốc, Anh, Mỹ, thậm chí là những vùng đất xa xôi tại Châu Phi như Tanzania, hay Peru ở Châu Mỹ thông qua cầu truyền hình trực tiếp.

"Đếm ngược 2017" được thực hiện bởi Ban Thanh thiếu niên - Đài truyền hình Việt Nam, phối hợp với Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Viettel và các đơn vị liên quan.

Với chủ đề “Tự hào Việt Nam - Kết nối toàn cầu”, chương trình còn thu hút sự tham gia của những nghệ sĩ Việt Nam thành công trên đấu trường âm nhạc quốc tế, điển hình như Ninh Đức Hoàng Long - Quán quân Opera quốc tế lần thứ 9 tại Hungary. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ hàng đầu như ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Phương Uyên, Noo Phước Thịnh, Trọng Hiếu Idol, Suboi, Đinh Mạnh Ninh, nhóm Oplus... Đặc biệt, dàn hợp xướng “Lý mười thương” được thể hiện bởi 20 vị khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, hay những điệu múa đón năm mới theo phong cách truyền thống của người dân ở nhiều quốc gia sẽ mang đến cho khán giả một đêm Giao thừa bùng nổ cảm xúc.

* Cần Thơ: Trước thời khắc chuyển giao sang năm mới, hàng ngàn người dân Cần Thơ đã đổ ra đường về khu vực trung tâm thành phố chào đón năm mới 2017 trong niềm vui hân hoan, tưng bừng, rộn rã. Sang năm mới 2017, người dân Cần Thơ mong muốn mọi việc thành công, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi và đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn.

Đón năm mới 2017, năm nay thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật "Cần Thơ - chào năm mới 2017", diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên đến từ Nhà hát Tây Đô, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ và các ca sỹ, nghệ sĩ, nhóm nhạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Các ca, nghệ sĩ biểu diễn diễn nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi mùa xuân, Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh… phục vụ hàng ngàn người dân Cần Thơ có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước nơi diễn ra chương trình để hòa mình vào không khí vui tươi của đêm diễn để tiển đưa năm cũ và đón chào năm mới 2017.

Trong đêm cuối cùng của năm 2016, thành phố Cần Thơ khoác lên mình vẻ đẹp lung linh, rực rỡ hơn với vô vàn những sắc màu và âm thanh rộn rã. Để phục vụ nhân dân, du khách vui chơi trong các ngày lễ tết và chào đón năm mới 2017, thành phố Cần Thơ đã đầu tư, trang hoàng đường đèn nghệ thuật với 2 chủ đề chính " “Cần Thơ mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Đinh Dậu 2017” và " Thành phố Cần Thơ hội nhập và phát triển”, kéo dài từ trước trụ sở UBND Cần Thơ (Đại lộ Hòa Bình) đến ngã ba đường 30 tháng 4 - Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều).

Trong thời khắc chuyển giao sang năm 2017, đường đèn nghệ thuật lung linh sắc màu bởi hàng triệu đèn màu lấp lánh và vô số hình tượng trang trí. Công trình đường đèn nghệ thuật chào năm mới được thiết kế ấn tượng với hình ảnh quốc kỳ, đờn kìm, nón lá… đậm nét truyền thống và mang phong cách hiện đại, thể hiện sự năng động, đổi mới của thành phố Cần Thơ qua những hình ảnh như sân bay, con tàu vượt sóng vươn khơi… tạo điểm nhấn đặc biệt, mang đến cảm giác thích thú cho người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2017.

Chào năm mới 2017, thành phố Cần Thơ không bắn pháo hoa, nhưng cũng không ngăn được dòng người xuống phố, đổ về trung tâm quận Ninh Kiều để chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

* Đà Nẵng: Diễn ra từ 21 giờ ngày 31/12/2016 đến 00 giờ 15 ngày 1/1/2017 tại Quảng trường 29-3 với chủ đề "Cùng tạo nên khoảnh khắc ấn tượng", Chương trình nghệ thuật đếm ngược chào mừng năm mới diễn ra tại thành phố Đà Nẵng do Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước Giải khát Sài Gòn tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn đón chào thời khắc chuyển giao năm mới, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Mặc dù thời tiết Đà Nẵng trong ngày cuối năm không được thuận lợi bởi mưa kéo dài, nhưng không vì thế mà Chương trình đếm ngược chào mừng năm mới lại vắng người tham gia. Chương trình bắt đầu vào lúc 21 giờ nhưng từ 20 giờ, dòng người đổ về địa điểm diễn ra Chương trình ngày một đông, bất chấp trời mưa và gió rét.

Tiếp nối thành công của 4 năm qua, Chương trình nghệ thuật đếm ngược chào mừng năm mới một lần nữa đem lại cho người dân, du khách Đà Nẵng những cảm xúc và khoảnh khắc đón chào năm mới thật ấn tượng với những ca khúc, bản nhạc DJ sôi động, màn trình diễn ánh sáng… vô cùng đặc sắc vào thời khắc giao thừa.

Chương trình năm nay được dàn dựng bởi đạo diễn Việt Tú, nhạc sỹ Huy Tuấn, các nghệ sỹ nổi tiếng tham gia chương trình như: Phương Vy, Phạm Anh Khoa, Diệp Lâm Anh, Bảo Kun, Hoàng Nhật Minh, ban nhạc Unlimited, vũ đoàn Hoàng Thông và vũ đoàn Sắc Việt. Đặc biệt với sự xuất hiện của 3 nữ DJ xinh đẹp, quyến rũ của thế giới và Việt Nam: DJ Katty Q, DJ Oxy và DJ Mie.

* Bình Phước: Tối 31/12, tại trung tâm thị xã Đồng Xoài đã diễn ra Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực “ Bình Phước 20 năm phát triển” đón chào năm mới 2017. Trong không khí vui tươi, Lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn người dân tham dự, hưởng ứng Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017) và giao lưu văn hóa giữa các đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong điều kiện thời tiết se lạnh.

Lễ hội văn hóa-ẩm thực “Bình Phước 20 năm phát triển” và đón chào năm mới 2017, diễn ra tại trung tâm thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Lễ hội ẩm thực đã thu hút 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu các món ăn truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cùng với đó, đồng loạt các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, biển đảo... đã được các nghệ sỹ trình diễn và đông đảo nhân dân Bình Phước hưởng ứng nhiệt liệt.

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; bước đầu chuyển dịch kinh tế đúng mục tiêu, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đầy lùi xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Những hình ảnh đón năm mới ở các địa phương:

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP ồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN.

Tối 31/12/2016, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, mừng Xuân 2017, mừng đất nước đổi mới. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật "Hậu Giang chào năm mới 2017" tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

TTXVN/Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/ca-nuoc-han-hoan-chao-don-nam-moi-2017-20161231224920139.htm