Cả nước mưa dông và nắng nóng nhẹ

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, thời tiết trong những ngày thi tốt nghiệp THPT trên cả nước sẽ có mưa rào và dông rải rác kèm theo nắng nóng nhẹ.

Cụ thể, tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, hôm nay 21-6, trời nhiều mây, có mưa, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26oC, cao nhất từ 30 đến 33oC, có nơi hơn 34oC. Từ ngày 22 đến 24-6, trời có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28oC, cao nhất từ 32 đến 35oC, có nơi hơn 35oC. Tại các khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ, thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT cơ bản đều có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Tại khu vực Trung Bộ, nền nhiệt cao nhất lên tới 35 đến 37oC, khu vực Nam Bộ thời tiết dịu hơn, ở mức 29 đến 32oC.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư khuyến cáo, để đề phòng mưa dông bất chợt xảy ra trong ngày, thí sinh và người nhà nên mang theo ô hoặc áo mưa khi đi thi. Đối với những ngày xảy ra nắng nóng hơn 350C nên uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức khỏe.

★ Từ hôm nay đến hết ngày 22-6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao với biên độ lũ lên từ 1,5 đến 2 m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà sẽ tăng với biên độ lũ lên từ 1.100 đến 1.200 m3/giây tại hồ Lai Châu và từ 1.800 đến 2.000 m3/giây tại hồ Sơn La. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới báo động 1. Đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc, trong đó một số nơi có nguy cơ đặc biệt cao như các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng (Lào Cai), Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang), Mường Tè, Than Uyên (Lai Châu)...

★ Theo Vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), hiện nay, nhiều hồ chứa của các tỉnh Trung Bộ đạt từ 80 đến 100% dung tích thiết kế, như: Sông Sào, Vệ Vừng (Nghệ An); Kim Sơn, Sông Rác (Hà Tĩnh); An Mã, Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình); Hà Thượng, Khe Mây (Quảng Trị); Hồ Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiên - Huế);... Bên cạnh đó, một số hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên cũng đạt mức cao từ 78 đến 100%, như hồ chứa Ia Mlá đạt 78% (Gia Lai); Ea Soup Hạ đạt 81% (Đác Lắc); Tuyền Lâm đạt 88% (Lâm Đồng); Đạ Tẻh đạt 100%); Đạ Hàm đạt 89% (Lâm Đồng);...

★ Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thái Bình, thời tiết mưa vừa, có nơi mưa to trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã gây xói lở mái đê phía đồng tại vị trí K21+800 đê biển 6, thuộc địa bàn xã Nam Cường, huyện Tiền Hải. Phạm vi xói lở dài 12 m, cao trình đỉnh khu vực xói lở (+3,7) m, cao trình chân (+1,7) m. Sau khi sự cố xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình đã giao Hạt Quản lý đê huyện Tiền Hải lập phương án xử lý trình Ban chỉ huy PCTT huyện Tiền Hải phê duyệt và triển khai thực hiện.

★ Ngày 20-6, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung… tổ chức triển khai công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trong thời gian tới, Quảng Nam sẽ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng tham mưu chỉ đạo, hỗ trợ ra quyết định cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho cộng đồng. Tăng cường diễn tập, củng cố, duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, rà soát điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai…

Cứu 13 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Côn Đảo

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), chiều 20-6, tất cả 13 thuyền viên trên tàu cá TG 91469 TS của Tiền Giang đã được hai tàu tìm kiếm tại hiện trường là SG 99211 và TG 93996 TS cứu và đưa lên tàu an toàn, sức khỏe ổn định và sẽ được đưa vào bờ sớm nhất.

Trước đó, hồi 14 giờ cùng ngày, tàu Tiền Giang đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 100 hải lý thì bị phá nước, chìm tại khu vực cách mũi Vũng Tàu 191 hải lý về phía nam tây nam. Vietnam MRCC đã yêu cầu tàu hàng SANDRO đang hoạt động gần đó tới ngay vị trí tàu chìm để cứu nạn. Các tàu khác cũng được yêu cầu khẩn trương đến hiện trường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33217002-ca-nuoc-mua-dong-va-nang-nong-nhe.html