Ca sĩ Đăng Dương, Đào Tố Loan tham gia Hòa nhạc Toyota

Chương trình Hòa nhạc Toyota (Toyota concert) 2017 bao gồm 4 đêm diễn, trong đó 3 đêm tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội có chủ đề “Giai điệu dành tặng những mối tình dang dở” sẽ được cất lên vào tối mai (16.8).

Ca sĩ Đăng Dương và ca sĩ Đào Tố Loan biểu diễn tại buổi họp báo giới thiệu chương trình. Ảnh: C.T

Đêm nhạc tại  TP. Hồ Chí Minh (16.8), và Hà Nội (25-26.8) có chủ đề “Giai điệu dành tặng những mối tình dang dở”, được thể hiện qua bản Plano Concerto số 2 (cung pha thứ op.11) của  nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ba Lan F.Chopin và Bản giao hưởng số 3 (cung Fa trưởng, op.90) mang kết cấu hoàn mỹ của nhà soạn nhạc người Đức J.Brahms.

Xuyên suốt chương trình là hai câu chuyện tình lãng mạn, đậm chất cổ điển nhiều màu sắc, được thể hiện bằng chất liệu âm nhạc tinh tế qua phần trình bày của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Nguyễn Việt Trung là một nghệ sĩ trẻ (sinh năm 1996), đang học tại Học viện Âm nhạc Fliks Nowowiejski, Bydgoszcz (Ba Lan). Anh đã gặt hái nhiều thành công, trong đó có các giải thưởng chính như giải nhất Emmy Alberg, giải nhì tại Zyradow, giải nhất và giải “Nốt vàng” Sochaczew…

Bên cạnh đó, đêm nhạc tại Vĩnh Phúc hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau bởi những trích đoạn giao hưởng nổi tiếng thế giới của J.Strauss, J.Brahms, A.Dvorak và những ca khúc “vàng”: "Trường ca sông Lô" (Văn Cao),  "Du kích sông Thao" (Đỗ Nhuận),  "Tình ca" (Hoàng Việt), "Người Hà Nội" (Nguyễn Đình Thi), "Tình ca Tây Bắc" (Bùi Đức Hạnh) qua giọng ca của các nghệ sĩ Đăng Dương, Đào Tố Loan.

Cũng như mọi năm, tiền bán vé của chương trình được BTC gây quỹ “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng âm nhạc VN”.

Theo bà Đỗ Thu Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Cty Toyota VN, từ khi chương trình được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2016, Quỹ đã trao tặng 730 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên xuất sắc của 5 trường âm nhạc trên cả nước.

“Không chỉ có vậy, chương trình hòa nhạc Toyota còn góp phần phổ biến và nâng cao trình độ thưởng thức âm nhạc hàn lâm tới đông đảo người yêu âm nhạc Việt Nam…” – bà Đỗ Thu Hoàng bổ sung.

D.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/ca-si-dang-duong-dao-to-loan-tham-gia-hoa-nhac-toyota-549468.ldo