Ca sĩ Đăng Khôi từng rời sân khấu vì chai sạn cảm xúc

Mới đây một số hình ảnh trong giai đoạn chuẩn bị cho MV Nguyện làm tri kỷ được ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ. Nam ca sĩ sinh năm 1983 đang rục rịch trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Đăng Khôi khá 'ngầu' khi hóa thân thành đấu sĩ

Thời điểm năm 2006, nam sĩ điển trai đến từ Hà Nội khá được khán giả yêu thích. Anh liên tục cho ra đời nhiều bản hit như: Thiên đường vắng em, Ngày nhớ đêm mong, Ngôi sao pha lê, Thương thương thương yêu yêu yêu… Đăng Khôi - Thủy Tiên từng là một cặp song ca ăn ý trong nhạc phẩm Cô bé mùa đông đình đám một thời. Ngoại hình sáng, gu thời trang và âm nhạc hiện đại bắt kịp xu thế của giới trẻ nên tên tuổi của nam ca sĩ nổi lên như diều gặp gió. “Mỗi tháng tôi diễn liên tục trên 25 show phải di chuyển khắp các tỉnh thành cả nước. Liên tục như vậy gần 10 năm trời khiến tôi gần như chai sạn cảm xúc, lên sân khấu hát như trả bài”, giọng ca gốc Hà thành chia sẻ.

Vì lý do đó mà anh cho rằng mình là một nghệ sĩ có tâm nên không thể tiếp tục và tạm dừng việc hát để kinh doanh. Khoảng hai năm trở lại đây, Đăng Khôi bắt đầu nhớ sân khấu và muốn quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Để thực hiện mong muốn đó, nam ca sĩ đã trình làng ca khúc Nguyện làm tri kỷ. Được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, anh lập tức đẩy nhanh tiến độ để gửi đến người hâm mộ một MV hoàn chỉnh. Vốn tính cầu toàn, Đăng Khôi mong muốn mọi hình ảnh và nội dung của sản phẩm phải hoàn hảo nhất. Anh bật mí MV sẽ là câu chuyện đầy gay cấn nhưng không kém phần cảm động về mặt nội dung, hứa hẹn sẽ là một bản hit mới thật sâu sắc nhất đến khán giả.

MV Nguyện làm tri kỷ dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 năm nay.

Nam ca sĩ không ngại tự thực hiện nhiều thế võ khó

Hồng Nhi
Ảnh: NVCC

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ca-si-dang-khoi-tung-roi-san-khau-vi-chai-san-cam-xuc-874877.html