Ca sĩ Đức Tuấn: Mạo hiểm nhưng tỉnh táo

(HNM) - Tại Giải âm nhạc Cống hiến 2009 (giải thưởng âm nhạc duy nhất do gần 100 nhà báo trong cả nước bầu chọn) vừa được trao tại Hà Nội, ca sĩ Đức Tuấn giữ kỷ lục về đề cử (với 3 đề cử trong 4 hạng mục) và giành chiến thắng kép: Ca sĩ của năm và album của năm.

Từ nhạc xưa đến nhạc kịch Với 4 album "nhạc xưa": "Đôi mắt người Sơn Tây", "Tình khúc Phạm Duy - Trịnh Công Sơn" và "Ảo ảnh" (hát chung với Hồ Ngọc Hà) và "Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy", Đức Tuấn đã xác lập một vị trí riêng trong làng nhạc sau gần 10 năm đi hát, thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc và tìm kiếm không ít sự hợp tác… Năm 2009 ghi nhận những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của nam ca sĩ này khi đưa âm nhạc Broadway về Việt Nam với quyết tâm thực hiện album Music of the Night và chương trình hòa nhạc cùng tên. Music of the Night (trong dự án The Broadway album của Đức Tuấn) là tuyển tập gồm 11 bài hát, cũng là 11 trích đoạn từ 9 vở nhạc kịch nổi tiếng. Khi thực hiện album cho Đức Tuấn, nhạc sĩ hòa âm Ignace Lai đã đặt những trích đoạn nhạc kịch khá quen thuộc trên những bản hòa âm mới lạ, pha trộn giữa nhạc pop, điện tử, jazz với màu sắc âm nhạc cổ điển tạo nên hiệu quả âm nhạc thú vị, đặc biệt với bài song ca The phantom of the opera. Hơn 500 khán giả xem live show Music of the Night diễn ra một đêm duy nhất tại TP Hồ Chí Minh với những ấn tượng đặc biệt về sự mới mẻ và dũng cảm. Sở hữu một giọng nam cao đẹp và truyền cảm, trong đêm diễn này anh đã thể hiện một phong cách đĩnh đạc, làm chủ được sân khấu", nhà báo Hữu Trịnh - Báo Thể thao và Văn hóa, đơn vị tổ chức giải Cống hiến - nhận xét. Từ trong nước đến quốc tế Nhiều người trong giới đánh giá, Music of the Night không chỉ mở ra con đường mới cho Đức Tuấn mà còn mang lại cho các ca sĩ trẻ sự tự tin vươn tới những đẳng cấp âm nhạc cao hơn, ở tầm quốc tế. Sự lựa chọn của Đức Tuấn là khôn ngoan nhưng không kém phần mạo hiểm, bởi đó dòng nhạc mà những người nghe nhạc kỹ tính muốn hướng tới và dễ làm cho ca sĩ "thăng hạng". Và sự "thăng hạng" của anh đã được ghi nhận với "cú đúp" giải thưởng Cống hiến. Cống hiến là giải thưởng có ý nghĩa lớn với Đức Tuấn. "Tôi rất hạnh phúc khi những nỗ lực trong thời gian qua đã được ghi nhận. Được các nhà báo bầu chọn là Ca sĩ của năm, tôi thật sự xúc động và tự tin hơn trong tìm tòi cái mới để cống hiến tuổi trẻ của mình cho đời sống âm nhạc nước nhà, đáp ứng sự ghi nhận và chờ đợi của công chúng cũng như các nhà báo", anh chia sẻ. Nhưng ngay cả khi cuộc dấn thân của anh với nhạc kịch đã được ghi nhận thì điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn hơn và… thu nhập nhiều hơn. Đức Tuấn quả quyết: "Tôi đi hát không phải để kiếm tiền. Trước đây cũng như bây giờ, tôi không để cho tiền nong thúc ép mà hát chương trình không mong muốn. Ngoài thu nhập, tôi còn có nhiệt huyết và yêu mến công việc chứ không phải lúc nào cũng đem mọi thứ ra đong đếm".

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/giai_tri/323210/ca-si-%c4%91uc-tuan-mao-hiem-nhung-tinh-tao.htm/