Ca sĩ Minh Thuận qua đời ở tuổi 47

(iHay) Á quân Gương mặt thân quen 2014 đã ra đi vào sáng nay 18.9, chỉ sau hai tuần công chúng biết đến việc anh âm thầm điều trị bệnh ung thư phổi.

Minh Thuận qua đời sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vào sáng 18.9

Sự ra đi của ngôi sao ca nhạc thập niên 1990 khiến làng giải trí bàng hoàng. Dù nam ca sĩ Tình nhạt phai gần đây được thông báo sức khỏe có tiến triển tốt sau khi gặp người thân từ Mỹ về nhưng do bệnh tình trở nặng, nam ca sĩ Minh Thuận đã trút hơi thờ cuối cùng trong vòng tay gia đình vào sáng 18.9.

Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, người nhà của nam ca sĩ đã không chia sẻ với báo giới bởi được anh căn dặn trước đó. Hiện Minh Thuận đã được gia đình đưa về nhà ở đường Tự Cường, Q.Tân Bình (TP.HCM) để cử hành tang lễ.

Được biết ca sĩ Minh Thuận đã trải qua hai lần bạo bệnh hồi năm 2013 khiến anh lúc đó từng bật mí “tiền bạc, danh vọng trên đời tôi không quan tâm nữa”. Đó là lúc anh bị đột quỵ dẫn đến điếc một bên tai và liệt dây thần kinh ngoại biên.

Nam ca sĩ luôn vượt qua bệnh tật để nở nụ cười trên sân khấu - Ảnh: BTC

Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt đã giúp anh vượt qua và cống hiến cho nghề đến những phút cuối cùng. Nhìn nam ca sĩ hóa thân hết mình cho từng hình tượng hóa thân trên sân khấu Gương mặt thân quen 2014, không ai nghĩ Minh Thuận mắc bệnh tật gì. Giải Á quân năm đó được cho vẫn chưa nói đủ công sức, nhiệt huyết của anh.

Sau khi hay tin anh nhập viện điều trị, tối 16.9, anh chị em nghệ sĩ đã thực hiện đêm nhạc ủng hộ và động viên tinh thần Minh Thuận, được khán giả và bạn bè anh đóng góp 300 triệu đồng. Theo MC Anh Khoa chia sẻ cùng iHay.vn, anh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dự định hôm 17.9 mang vào trao cho người nhà Minh Thuận nhưng lúc vào thì anh đang ngủ. Sau đó MC Anh Khoa và Đàm Vĩnh Hưng ra về, kẹt show đi diễn ở Quy Nhơn hôm 18.9 nên dự định sáng 19.9 sẽ bay sớm về TP.HCM thăm anh.

Ca sĩ Phương Thanh thay mặt gia đình ca sĩ Minh Thuận liên tục chia sẻ về tình hình của anh. Cô vừa sang Ấn Độ hành hương vào ngày 12.9 - Ảnh: BTC

Minh Thuận được hàng trăm Phật tử mừng sinh nhật mới đây

Minh Thuận sinh năm 1969, là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Anh gia nhập làng giải trí những năm cuối 1980 và thành lập đôi song ca lừng lẫy với Nhật Hào năm 1992. 4 năm sau, Nhật Hào sang Mỹ định cư khi đôi song ca vẫn đang trên đỉnh và chưa có người thay thế. Minh Thuận bắt đầu sự nghiệp hát đơn ca, tham gia biên tập cho chương trình ca nhạc và bắt đầu đóng phim.

Sau gần 30 năm trong làng giải trí, gia tài âm nhạc của anh có khoảng hơn 1.000 bài hát với những bản hit như Tương phùng dưới mưa, Tình thơ, Tình phai, Rêu phong, Dù có là người tình, Lời sám hối, Con gái bây giờ, Ảo mộng tình yêu, Radio buồn, Ta chẳng còn ai… Anh cũng có gia tài kha khá phim với phần lớn là vai nhỏ như trong Khi đàn ông có bầu, Cô gái xấu xí, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Bếp hát, Nghiệt ngã… Bộ phim cuối cùng có anh tham gia là 4 năm 2 chàng và 1 tình yêu đang thực hiện hậu kỳ.

Trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật, Minh Thuận sống khá kín tiếng và nói không với scandal. Anh được đồng nghiệp cà fan thương mến bởi nhiệt huyết dành cho nghệ thuật.

Minh Thuận - Nhật Hào gặp lại năm 2015 - Ảnh: FBNV

Đây là cặp song ca đưa tên tuổi của Minh Thuận lên đến đỉnh cao những năm 1990 - Ảnh chụp màn hình

Anh Thư

>> Phương Thanh đến bệnh viện thăm Minh Thuận

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/ca-si-minh-thuan-qua-doi-o-tuoi-47-63121.html