Ca sĩ Thu Minh bác thông tin đang trốn nợ cùng chồng tỷ phú

Nữ ca sĩ chia sẻ cô biết người tung tin bôi nhọ danh dự là ai và sẽ sớm đưa vụ việc ra ánh sáng bằng cách nhờ pháp luật can thiệp.

Cách đây không lâu, mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ chồng ca sĩ Thu Minh lợi dụng sự nổi tiếng để lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam. Hiện, các chủ nợ tìm đến tận nhà đòi nợ và họ phải trốn từ nơi này sang nơi khác.

Xuất hiện trong một sự kiện sáng 29/7 tại Hà Nội, Thu Minh thẳng thắn chia sẻ với báo giới về vấn đề này.

Giọng ca Đường cong khẳng định: "Những vấn đề này, tôi có thể nói chắc chắn không liên quan đến tôi. Tôi không có trách nhiệm phải trả lời hay phân bua. Nhóm người đó đang có hành động vi phạm pháp luật bằng cách hù dọa, bôi nhọ danh dự của người khác. Chắc chắn sẽ có sự can thiệp của luật sư. Những vấn đề sau này chúng tôi sẽ có thông tin đàng hoàng gửi đến cơ quan truyền thông".

Vợ chồng ca sĩ Thu Minh bị tố lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam và đang bị đòi nợ. Ảnh: FBNV

Trước câu hỏi chị có biết người tung tin là ai, Thu Minh cho biết: "Tôi biết họ là ai vì họ đã có thái độ hăm dọa tôi từ rất lâu rồi. Nhưng khi tôi hỏi nơi ở và địa chỉ, họ lại không nói. Như các bạn thấy, tôi vẫn đứng đây. Tôi không có vấn đề gì phải lẩn tránh. Họ làm đúng hay sai, sẽ có pháp luật xử lý".

Thu Minh tâm sự sự việc vừa qua khiến chị rất buồn và cũng bức xúc, áp lực. Chị thấy có lỗi với fan và những người yêu mến mình :"Vô tình mình lại làm phiền họ, làm cho họ lo lắng bởi những thông tin không tốt".

Nữ ca sĩ cho biết thêm chồng chị rất tức giận và bất bình. Còn thông tin chồng chị (doanh nhân người Hà Lan Otto ) 2 tuần nay không xuất hiện ở văn phòng làm việc là thông tin nhạo báng, không có kiểm chứng, làm hạ thấp danh dự người khác.

Vợ chồng ca sĩ Thu Minh. Ảnh: Lê Quân

"Khi các công ty làm việc với nhau, họ chắc chắn có hợp đồng rõ ràng. Vì vậy, chúng ta hãy đợi pháp luật phân xử. Bản thân tôi không phải người kinh doanh, tôi là một nghệ sĩ. Những người làm việc cùng tôi có sự tin tưởng, tôn trọng tôi. Trước khi pháp luật phân xử, không ai có quyền phán xét tôi" - nữ ca sĩ nói.

Về việc những người này mang băng rôn, khẩu hiệu đến tận nhà vợ chồng chị làm phiền, Thu Minh chia sẻ chị đã nhờ cơ quan công an địa phương can thiệp.

Thu Minh trong buổi họp báo sáng 29/7 tại Hà Nội. Ảnh: HBN

"Làm người nổi tiếng được sự quan tâm, yêu mến của khán giả là một may mắn. Nhưng mặt trái của nó là có những người muốn sử dụng sự nổi tiếng của mình để đưa ra áp lực. Xin lỗi nhưng tôi không có gì phải sợ" - bà mẹ một con trả lời phỏng vấn báo chí.

M.Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-si-thu-minh-bac-thong-tin-dang-tron-no-post669574.html