Ca sĩ Tuấn Hưng: CSCĐ đừng bất công với người xăm hình!

Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết bản thân anh cảm thấy bị tổn thương và cô lập trước quy định CSCĐ tập trung xử lý các thanh niên xăm trổ.

Ca sĩ Tuấn Hưng: “Tôi thấy bị tổn thương”

Theo nghị định 46 có hiệu lực từ ngày 1/8, CSCĐ Hà Nội sẽ tăng cường tham gia vào quá trình xử lý vi phạm giao thông.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên cũng như những đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo, cố tình vi phạm luật.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ cộng động mạng đã xuất hiện về việc tăng cường xử phạt người có hình xăm trổ.

Chia sẻ với Đất Việt, ca sĩ Tuấn Hưng, một trong những người có niềm đam mê với nghệ thuật xăm hình khẳng định bản thân anh cảm thấy bị tổn thương khi các cơ quan quản lý nhà nước công bố công khai quy định trên.

Theo ca sĩ Tuấn Hưng, việc xăm hình hiện nay đã trở nên phổ biến và đang thu hút nhiều đối tượng, tầng lớp cùng tham gia. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa như hiện nay thì việc xăm mình đã không còn lạ lẫm như trước nữa. Những người có sở thích, đam mê với loại hình này có thể lựa chọn xăm lên cơ thể mình những hình xăm nghệ thuật, hình xăm thể hiện đặc trưng, cá tính của mỗi người, hay những hình xăm với kích cỡ lớn, nhỏ tùy vào sở thích.

“Đối với những hình xăm nghệ thuật, thời gian gần đây cũng được đơn giản hóa hơn rất nhiều trong suy nghĩ của mọi người. Bên cạnh những hình xăm nghệ thuật thì phần lớn là hình xăm mang tính chất đặc trưng của những người có cá tính. Họ muốn đặt lên người mình những hình xăm để thể hiện cá tính riêng và bản năng của mình hoặc là vì một ý thích nào đó”, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Ca sĩ Tuấn Hưng khẳng định bản thân anh cảm thấy bị tổn thương khi các cơ quan quản lý nhà nước công bố công khai quy định trên. Ảnh minh họa

Ca sĩ Tuấn Hưng khẳng định bản thân anh cảm thấy bị tổn thương khi các cơ quan quản lý nhà nước công bố công khai quy định trên. Ảnh minh họa

Trước quy định xử phạt áp dụng từ ngày 1/8, nam ca sĩ cho rằng một bộ phận những người ban hành luật đang có ánh mắt không công bằng và thiếu thiện cảm với những người có hình xăm nghệ thuật.

“Tôi cho rằng việc cần phải để ý hơn với những thanh niên xăm mình đi xe lạng lách thì chúng ta chỉ nên ban hành ở trong nội bộ của CSGT hay những bộ phận có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Chúng ta không nên nói thẳng toẹt ra như vậy đối với một xã hội đang văn minh hóa dần lên. Những hình xăm dù là nhỏ hay lớn thì tôi nghĩ nó đang len lỏi vào trong công sở cũng như trong các cơ quan nhà nước. Xăm hình giờ không còn gì là lạ lẫm với mọi người gì cả. Việc đưa ra một quyết định như vậy sẽ làm bùng nổ những ý kiến tranh luận và làm tổn thương một bộ phận nào đó. Tôi cảm thấy bị tổn thương, như là ai đó đang phân biệt và tỏ ra để ý đến những gì đấy trên cơ thể mình”, ca sĩ Tuấn Hưng nói.

Lý giải cho quyết định đang gây tranh cãi này, nam ca sĩ nhận định, những người làm luật có thể chưa thăm dò hết ý kiến của dư luận xã hội, đặc biệt là những người có sở thích xăm hình trước khi áp dụng vào thực tế.

“Việc lưu tâm và để ý đến những người có hình xăm trổ là những điều hết sức vô lý. Nó giống như thể hiện sự tách rời mình ra khỏi xã hội đang văn minh dần lên.

Hưng nghĩ rằng với những người đã nghĩ và ban hành ra luật này, chắc họ cũng có những sự thăm dò một bộ phận nào đó. Tuy nhiên không nên đánh đồng tất cả mọi người, không nên đưa ra một quyết định mang tính cá nhân và mang tính chủ quan của cá nhân để nhận định về một vấn đề theo hướng một chiều”, ca sĩ Tuấn Hưng nhắn nhủ.

Đừng tạo tâm lý kỳ thị

Cùng đưa ra ý kiến, Tuấn Cường, một người có đam mê với nghệ thuật xăm hình bày tỏ nhiều băn khoăn: “Trước đây, xã hội còn nhiều kỳ thị thì với những người xăm hình, đặc biệt là những chỗ dễ thấy, những hình lớn thường bị đánh giá không tốt. Nhưng giờ đây, tôi thấy xã hội đã thoáng hơn trước nhiều.

Người ta không còn soi xét như ngày trước mà tôn trọng hơn những sở thái, đam mê của cá nhân. Việc ra một quy định mà chú trọng cụ thể vào những người xăm hình như mình khi tham gia giao thông thì không nên. Như thế là kỳ thị”.

Theo Cường, hiện nay nhiều người có cùng đam mê về nghệ thuật xăm hình như anh đã tập hợp với nhau, lập ra các nhóm riêng để chia sẻ sở thích, thậm chí cùng nhau đưa ra ý tưởng để thiết kế các hình xăm tham dự các cuộc thi quốc tế.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ca-si-tuan-hung-cscd-dung-bat-cong-voi-nguoi-xam-hinh-3315694/