Cá tra, ba sa VN khó vào Mỹ

Ngày 26.3, Tập đoàn Mazzetta (Mỹ), nhà nhập khẩu thủy hải sản lớn của VN đã có buổi làm việc với báo chí nhằm cung cấp một số thông tin đến việc hỗ trợ người nuôi cá ở An Giang và những rào cản mới từ Đạo luật Farm Bill của Mỹ.

Theo đạo luật này, cá tra VN được xem là cá da trơn và phải tuân thủ những điều kiện sản xuất tương đương tại Mỹ thì mới có thể xuất khẩu được vào thị trường này. Ông Tom Mazzetta - Chủ tịch Tập đoàn Mazzetta -nói: “Đạo luật Farm Bill đã được thông qua và khi chính thức có hiệu lực thì nhiều khả năng cá tra VN sẽ hết đường vào Mỹ bởi những rào cản kỹ thuật hết sức khắt khe, nhất là phải tuân thủ các điều kiện như phải nuôi ở ao nông, nước giếng khoan, khác hẳn môi trường nuôi trên sông Mê Kông hiện nay ở VN. Chính vì vậy các nhà lãnh đạo cao nhất của VN phải có ngay kế hoạch để ứng phó, can thiệp nhằm hạn chế những điều luật thiệt thòi cho người nuôi cá VN. Trong trường hợp xấu nhất, nông dân VN phải tự thay đổi tập quán sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu”. Trước đó, Mazzetta cùng với Proconco, nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi đã thống nhất xây dựng mô hình nuôi cá khép kín “từ trang trại đến bàn ăn” tại An Giang. Theo đó, Proconco sẽ đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển để đảm bảo chất lượng nguồn thức ăn cho cá, hỗ trợ nông dân trong kỹ thuật nuôi trồng và quá trình chế biến để đáp ứng tiêu chuẩn mà khách hàng tại thị trường Bắc Mỹ yêu cầu. Với vai trò là đầu mối nhập khẩu cá tra VN, Mazzetta sẽ nỗ lực thuyết phục Chính phủ Mỹ xem xét các mức thuế và các rào cản thương mại đối với cá tra VN. Quang Thuần

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100325223816.aspx