Các bức ảnh chiến thắng cuộc thi Nhiếp ảnh gia du lịch 2016

20 tác giả từ nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Anh, Đức, Italy đã dành chiến thắng Cuộc thi Nhiếp ảnh gia du lịch năm 2016.

Hình ảnh một ngư dân đánh bắt trên hồ Bosumtwi, Ashanti, Ghana được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Joel Santos.

Ảnh chụp từ trên không về một đàn lạc đà đi trong sa mạc ở Ethiopia. Ảnh: Joel Santos.

Nhiếp ảnh gia Michele Palazzo người Italia chiến thắng hạng mục "Thành phố" với bức ảnh chụp một tòa nhà ở New York chìm trong tuyết trắng.

Tác phẩm về một con cáo trong gió cát ở công viên Island Beach State, New Jersey, đã mang về cho nghệ sĩ nhiếp ảnh 18 tuổi, người Mỹ, Courtney Moore giải "Tác giả trẻ trong độ tuổi 15-18 của năm".

Ruiyuan Chen là người chiến thắng danh mục "Con người" với chân dung người dân tộc Yi ở dãy núi Daliang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Kyle Adler (Mỹ) đạt giải nhì hạng mục ảnh "Thiên nhiên và động vật hoang dã".

Bức ảnh giúp Darpan Basak ,14 tuổi đạt giải “Tác giả trẻ của năm”.

Ankit Kumar đạt giải "Nhiếp ảnh gia trẻ dưới 14 tuổi" với bức ảnh đàn chim hồng hạc trong hồ Natron ở Tanzania.

Tác phẩm “Người phụ nữ già cắt cỏ” ở Romania của tác giả Jeremy Woodhouse (Anh).

Bức ảnh về các nữ tu ở Bạch Ngọc, Tứ Xuyên, Trung Quốc, chụp bởi Nhiếp ảnh gia Biran Zhao.

Beniamino Pisati giành được giải thưởng cho hạng mục "Hành trình & sự phiêu lưu" với bức ảnh chụp ở Bayankhongor, Mông Cổ.

“Lễ hội San Anton ở San Bartolomé de Pinares, Tây Ban Nha”, giải "Hành trình và sự phiêu lưu". Ảnh: Llúis Salvadó.

Craig Easton (Anh) giành giải thưởng hạng mục “Vùng đất, biển cả và bầu trời” với ảnh chụp một tu sĩ Phật giáo đi trên bờ bao quanh hồ West Kirby.

Bức ảnh đạt giải nhì hạng mục “Con người” của tác giả Panos Laskarakis về lễ huyền bí, cổ xưa trong khu rừng trên núi Falakro, Hy Lạp.

Tác phẩm đạt giải nhì“Nhiếp ảnh gia trẻ” độ tuổi 15-18 của Zijie Gong.

Bức ảnh “Chú gấu chơi gậy” ở Kamchatka, Nga chụp bởi tác giả Marco Urso (Italy) được trao giải đặc biệt ở hạng mục “Thiên nhiên và động vật hoang dã”.

“Cuộc đua của tuần lộc” chụp bởi Raimondo Norberto.

“Núi lửa phun trào trên đảo Komba, Indonesia” được chụp bởi Martin Siering (Đức), hạng mục “Vùng đất, biển cả và bầu trời”.

Alison Cahill (Anh) với bức chân dung thợ cắt tóc ở Penang, Malaysia.

Bức ảnh của Dominic Byrne (Ireland) chụp một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ở Astana, Kazakhstan.

Bức ảnh đạt giải nhì hạng mục “Hành trình và sự phiêu lưu” của tác giả Timothy Allen (Anh).

“Chờ đợi diễu binh” là tác phẩm được chụp bởi Marina Spironetti (Italia) chụp 2 người phụ nữ trên đại lộ Champs Elyseés, Paris, Pháp.

“Con mèo quý hiếm của thế giới” là bức ảnh chụp con linh miêu Iberia ngồi trên đá, được ghi lại bởi Luke Massey (Anh).

Tác phẩm chụp những chú ếch màu xanh giao phối trong một ao nhỏ chụp bởi Rudi Sebastian (Đức).

Minh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-buc-anh-chien-thang-cuoc-thi-nhiep-anh-gia-du-lich-2016-post706248.html