Các CEO quyền lực nhất làng công nghệ đeo đồng hồ gì?

Từ khi ra đời cách đây 200 năm, đồng hồ đeo tay luôn là món phụ kiện thời trang không thể thiếu với nhiều người. Ngoài tính năng xem giờ, đồng hồ đeo tay còn thể hiện phong cách, sở thích của chủ nhân.

Ảnh minh họa

Điều đó cũng không ngoại lệ với những CEO quyền lực nhất làng công nghệ. Sau đây là những chiếc đồng hồ của 9 CEO công nghệ nổi tiếng do trang Business Insider tổng hợp.

1. Melissa Mayer (Cựu CEO Yahoo)

Trở thành CEO Yahoo năm 2012 sau 13 năm làm việc tại Google, nhưng Melissa Mayer không để lại ấn tượng gì bởi cô chỉ giúp Yahoo "cầm cự" trong 5 năm để rồi bị Verizon thâu tóm với giá 4,48 tỷ USD. Mayer "dừng cuộc chơi" với cương vị CEO và ra về với 23 triệu USD. Chiếc đồng hồ của cô là Omega Deville Symbol Quartz có giá bán lẻ 4.900 USD (111,3 triệu đồng).

2. Tim Cook (CEO Apple)

Thay thế Steve Jobs vào năm 2011, Tim Cook giúp Apple giữ vững vị thế là một trong những công ty giá trị nhất thế giới với giá trị thị trường đạt mốc 800 tỷ USD (tháng 5/2017). Chiếc đồng hồ mà Cook đeo cũng là sản phẩm "cây nhà lá vườn" Apple Watch. Bạn có thể đặt mua nó trên website Apple hoặc ra cửa hàng bán lẻ mua với giá từ 269 USD (6,2 triệu đồng).

3. Jeff Bezos (CEO Amazon)

Jeff Bezos là người sáng lập, chủ tịch và CEO Amazon. Cùng với giá cổ phiếu tăng cao của Amazon, tài sản của Bezos cũng tăng chóng mặt (82,3 tỷ USD theo Forbes). Ông thường xuất hiện trước ống kính với chiếc Ulysse Nardin Dual Time, phiên bản có giá bán lẻ 11.400 USD (259 triệu đồng.

4. Larry Ellison (Cựu CEO Oracle)

Ông là người sáng lập Oracle vào năm 1977, giữ chức CEO cho đến khi rời công ty năm 2014. Một người chưa tốt nghiệp cao đẳng, từng làm việc cho CIA (Cơ quan tình báo Mỹ) nhưng có khối tài sản lên đến 55 tỷ USD. Trong những bức ảnh gần đây, người ta thấy ông đeo một chiếc Paneral Luminor Marina phiên bản dây da với giá 6.200 USD (141 triệu đồng).

5. Mark Hurd (CEO Oracle)

Hurd gia nhập Oracle năm 2010 và đảm nhiệm vị trí đồng CEO cùng với Safra Catz sau khi Ellison từ chức năm 2014. Hurd từng là CEO Hewlett-Packard giai đoạn 2005 - 2010, sau khi chấm dứt sự nghiệp 25 năm tại NCR Corp., hãng sản xuất máy ATM và công nghệ phần mềm. Hurd cũng từng là thành viên ban giám đốc News Corp., công ty mẹ của Fox News và chủ tờ báo WSJ. Chiếc đồng hồ mà ông thường đeo là Rolex Dayjust bản cổ điển với giá bán lẻ 3.500 USD (79,5 triệu đồng).

6. Satya Nadella (CEO Microsoft)

Satya Nadella làm CEO tại Microsoft vào năm 2014 khi đã 46 tuổi, làm việc cho Microsoft được 25 năm. Trước khi làm CEO, Nadella giữ chức Phó chủ tịch mảng đám mây và doanh nghiệp. Trong những bức ảnh chụp gần đây, nhiều khả năng Nadella đang đeo chiếc Breitling Colt Automatic với giá bán lẻ khoảng 3.025 USD (68,7 triệu đồng).

7. Jeff Weiner (CEO LinkedIn)

Jeff Weiner trở thành CEO LinkedIn vào năm 2009, công ty sau đó bị Microsoft mua lại vào năm 2016 với giá 26,2 tỷ USD. Chiếc đồng hồ mà Weiner đeo là Audemars Piguet Royal Oak với giá 17.800 USD (404 triệu đồng), đây cũng là chiếc đồng hồ đắt giá nhất trong bài viết này.

8. Tony Aquila (CEO Solera Holdings)

Solera Holdings là công ty cung cấp phần mềm quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản được Aquila thành lập năm 2005. Ông đeo một chiếc Omega Seamaster Planet Ocea với giá bán lẻ khoảng 7.200 USD (163,6 triệu đồng), một số ảnh chụp khác cho thấy ông đeo Fitbit, vòng tay theo dõi sức khỏe thông minh với giá từ 30 USD (681.000 đồng).

9. Steve Kaufer (CEO TripAdvisor)

Steve Kaufer là đồng sáng lập TripAdvisor, trang web về du lịch thành lập năm 2000. Ý tưởng thành lập được Kaufer nghĩ ra khi đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới đến Mexico. Trước TripAdvisor, Kaufer là chủ tịch hãng phần mềm CDS. Đồng hồ đeo tay của ông là Omega Deville Prestige có giá hơn hơn 2.300 USD (52,2 triệu đồng).

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2194516/cac-ceo-quyen-luc-nhat-lang-cong-nghe-deo-dong-ho-gi

PV /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/cac-ceo-quyen-luc-nhat-lang-cong-nghe-deo-dong-ho-gi-127366.html