Các công ty châu Âu tại Trung Quốc đang chịu áp lực chưa từng có

Theo một cuộc khảo sát được Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc công bố hôm 10/5, các công ty châu Âu ở Trung Quốc đang gặp khó khăn hơn cả trong việc kiếm tiền ở nước này khi tăng trưởng chậm lại và áp lực dư thừa công suất gia tăng.

Tại thành phố Thượng Hải, các thành viên doanh nghiệp thậm chí còn báo cáo sự chậm trễ trong việc thanh toán do việc thực thi hợp đồng trở nên khó khăn hơn so với năm trước, theo trưởng chi nhánh Carlo D’Andrea.

D’Andrea cho biết: “Các doanh nghiệp nhà nước đã hoãn thanh toán và họ đang sử dụng khoản này để nhận một số khoản vay không chính thức từ các công ty, đặc biệt là từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Một robot đang sản xuất phụ tùng ô tô trên dây chuyền sản xuất của một công ty phụ tùng ô tô ở huyện Minhou, Phúc Châu, Trung Quốc, vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Ảnh: CNBC.

Chỉ 30% số người tham gia khảo sát của Phòng EU cho biết tỷ suất lợi nhuận của họ ở Trung Quốc cao hơn mức trung bình toàn cầu của công ty họ - mức thấp nhất trong 8 năm.

Báo cáo cho biết, quay trở lại năm 2016, chỉ 24% số người được hỏi cho biết tỷ suất lợi nhuận của họ ở Trung Quốc tốt hơn so với trên toàn cầu.

Điều đó phản ánh sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Quốc vào mùa hè năm 2015, cùng với sự suy thoái của thị trường bất động sản vào thời điểm đó, Chủ tịch Phòng EU Jens Eskelund chỉ ra với các phóng viên.

Cuộc khảo sát mới nhất của Phòng EU bao gồm 529 người trả lời và được thực hiện từ giữa tháng Giêng đến đầu tháng Hai.

Bảng câu hỏi năm nay bao gồm một câu hỏi mới về việc liệu các thành viên có gặp khó khăn trong việc chuyển cổ tức về trụ sở chính hay không. Trong đó hơn 70% cho biết không có vấn đề gì, 4% cho biết họ không thể thực hiện được và khoảng 25% cho biết họ gặp một số khó khăn hoặc chậm trễ.

Nền kinh tế Trung Quốc hiện đã lớn hơn nhiều so với năm 2015 và 2016. Căng thẳng thương mại với Mỹ cũng leo thang trong những năm gần đây, với việc Bắc Kinh tăng gấp đôi sản xuất để tăng cường khả năng tự cung cấp công nghệ.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ công bố số liệu đầu tư tài sản cố định, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ cho tháng 4 vào thứ Sáu tới.

Sự chú trọng của Trung Quốc vào sản xuất, cùng với nhu cầu nội địa khiêm tốn, đã dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn cầu rằng sản xuất quá mức sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

Hơn 1/3 số người tham gia khảo sát của Phòng EU cho biết họ nhận thấy tình trạng dư thừa công suất trong ngành của mình vào năm ngoái và 10% khác dự báo sẽ thấy tình trạng này trong tương lai gần.

Các ngành công nghiệp kỹ thuật dân dụng, xây dựng và ô tô có tỷ lệ người được hỏi báo cáo tình trạng dư thừa công suất cao nhất.

Hơn 70% số người được hỏi cho biết tình trạng dư thừa công suất trong ngành của họ đã khiến giá thành sản phẩm giảm.

Đây không chỉ là lời than vãn của các công ty châu Âu, thậm chí nhiều công ty Trung Quốc cũng phải chịu chung thực trạng này.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực cấp cao để thu hút đầu tư nước ngoài.

Một chuyên gia lưu ý rằng chính sách miễn thị thực gần đây của Bắc Kinh đối với một số nước EU đã cho phép các nhà điều hành linh hoạt lên kế hoạch cho các chuyến đi Trung Quốc trước một tuần, thay vì hai đến ba tháng trước đó.

Việc Bắc Kinh mở rộng chính sách miễn thuế cũng đã khuyến khích nhiều nhân viên quốc tế và gia đình họ ở lại Trung Quốc.

Lê Na (Theo CNBC)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cac-cong-ty-chau-au-tai-trung-quoc-dang-chiu-ap-luc-chua-tung-co-post294998.html