Các địa phương chủ động phòng, tránh nắng nóng và dông lốc, sét, mưa đá

Ngày 5-6, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) có Thông báo số 39/TW-PCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông về việc chủ động triển khai phòng, tránh nắng nóng, dông lốc, sét và mưa đá.

Thời tiết tại TP Vinh (Nghệ An) trở nên mát mẻ sau cơn mưa sáng 5-6.

Thời tiết tại TP Vinh (Nghệ An) trở nên mát mẻ sau cơn mưa sáng 5-6.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan chuyên ngành ở T.Ư và địa phương về diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, kịp thời, nhất là đối với nắng nóng, dông, lốc, sét.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh nắng nóng, dông, lốc, sét và mưa đá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các đài phát thanh cộng đồng để người dân biết và thực hiện. Tổ chức rà soát, bổ sung các phương án phòng, tránh nắng nóng, dông, lốc, sét và mưa đá phù hợp từng địa phương. Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ rà soát, triển khai các phương án phòng, chống nắng nóng, dông, lốc, sét và mưa đá bảo đảm kịp thời hiệu quả.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do tác động của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống làm vùng thấp nóng phía tây và gió phơn suy yếu, vì thế hôm nay 6-6 ở Bắc Bộ sẽ hết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 đến 350C. Các tỉnh miền trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng dịu dần với nền nhiệt từ 35 đến 370C. Từ ngày 7-6, nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, từ rạng sáng ngày 6 đến ngày 7-6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng phía đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình từ chiều và đêm 6-6 có mưa vừa, có nơi mưa to; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến 8-6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 2 m.

* Sáng 5-6, tại Nghệ An có mưa khá lớn trên diện rộng làm thời tiết mát dịu sau gần một tuần nắng nóng. Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, các huyện miền núi phía tây của tỉnh gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu sẽ có mưa rào và dông.

Sáng cùng ngày, ở các quận: 1, 2, 3, 5, 9, 10, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) có mưa to. Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa là do rãnh áp thấp ở phía bắc tiếp tục dịch chuyển xuống phía nam, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, gió tây nam tăng nhẹ cường độ, hình thành những vùng hội tụ gió tầng thấp với nhiễu động nhỏ gây mưa.

* Ngày 5-6, trên trục tỉnh lộ 946 (từ phà An Hòa đi huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), đoạn gần Nhà thờ Ông Chưởng (thuộc tổ 36, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B) xuất hiện một vết nứt dài khoảng 20m dọc theo bờ sông Ông Chưởng, uy hiếp một ngôi nhà của người dân và trạm vận hành trạm bơm điện của hợp tác xã nông nghiệp Phú Quới. Lực lượng chức năng đã vận động di dời tài sản, bố trí nơi tạm trú an toàn cho hộ dân trong vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở nguy hiểm; đồng thời rào chắn toàn bộ khu vực để cảnh báo người và phương tiện không qua lại nơi này.

* Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, nắng nóng gay gắt trên diện rộng từ ngày 2 đến 5-6 trên địa bàn đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Tại các vùng chuyên canh rau xanh thuộc các phường: Ỷ La, Tân Hà, Hưng Thành (TP Tuyên Quang) và Hoàng Khai, Kim Phú (huyện Yên Sơn)… một số diện tích rau bị khô héo, giảm năng suất.

* Đến đầu tháng 6, tỉnh Quảng Bình xuống giống được 11.990 ha lúa vụ hè thu, đạt 75% kế hoạch. Do nắng nóng gay gắt, nhiều diện tích lúa vừa gieo có nguy cơ chết khô do thiếu nước. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp các địa phương ưu tiên nước tưới cho những diện tích lúa mới gieo; đối với những diện tích chưa gieo trồng và ở cuối nguồn nước thì hướng dẫn người dân chuyển đổi sang trồng những giống cây cần ít nước như đậu xanh, ngô...

* Chiều 5-6, tại khu vực các xã Hoàng Nông, La Bằng và Quân Chu của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra cháy rừng. Theo ước tính sơ bộ, diện tích rừng bị cháy khoảng 13 ha, là rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo quản lý và đang trong giai đoạn rà soát để bàn giao cho tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại huyện Đại Từ, khoảng 14 giờ cùng ngày, cánh rừng thuộc khu vực xóm Chiềng, xã Quân Chu xảy ra cháy. Đến khoảng 19 giờ, đám cháy vẫn tiếp tục âm ỉ. Sơ bộ thống kê khoảng 10 ha rừng tại đây đã bị cháy.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33077602-cac-dia-phuong-chu-dong-phong-tranh-nang-nong-va-dong-loc-set-mua-da.html