Các hồ chứa ở Nam Trung Bộ giảm xả nước để hạn chế ngập lụt diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hiện ở phía bắc một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng đêm 5-12 và ngày 6-12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, cho nên từ ngày 4 đến hết 8-12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.

* Vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đề phòng lũ quét, sạt lở đất: Lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên, các sông ở Bình Định đang xuống. Mực nước lúc 4 giờ ngày 3-12, trên các sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 4,66 m, dưới mức báo động (BĐ) 1; sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 5,23 m, dưới mức BĐ1; sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 4,84 m, dưới BĐ2 0,16 m; sông Vệ tại sông Vệ là 4,26 m, dưới BĐ3 0,24 m; sông Kôn tại Thạnh Hòa là 7,31 m, trên BĐ2 0,31 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Tình trạng ngập lụt tại các huyện An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định) giảm dần; các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Minh Long, Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn tiếp diễn.

* Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, các hồ chứa nước đạt và vượt cao trình đỉnh tràn xả lũ gồm: Hồ chứa nước Truồi đạt 38 m, vượt cao trình ngưỡng tràn 2 m và hiện hồ đang mở cửa van xả lũ. Hồ thủy điện Bình Điền đạt 84,9 m trên 85 m, đang xả lũ với lưu lượng 942 m3/s. Tương tự, các hồ thủy điện Hương Điền đạt 57,43 m trên 58 m, đang xả lũ với lưu lượng 400 m3/s; hồ thủy điện A Lưới đạt 552,8 m trên 553 m, đang xả lũ với lưu lượng 98 m3/s...

* Ngày 3-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Quảng Nam cho biết: Các đơn vị quản lý các hồ thủy lợi Phú Ninh, hồ thủy điện Sông Tranh 2 và hồ thủy điện Đắk Mi 4 đang giảm xả nước để hạn chế tình trạng ngập sâu trên diện rộng xảy ra ở TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành.

* Theo Ban chỉ huy PCTT tỉnh Bình Định, mưa lũ nhiều ngày đã làm sáu người chết và ba người bị thương. Hơn 5.900 ngôi nhà, 8.146 ha lúa và 730 ha hoa màu của người dân bị tàn phá. Nhiều kênh mương, hệ thống thủy lợi hư hỏng, hàng loạt tuyến giao thông bị chia cắt.

* Ngày 3-2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư PCTT có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh, thành phố duyên hải Nam Trung Bộ, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện số 40/CĐ-TW ngày 26-11 của Ban Chỉ đạo T.Ư PCTT, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông đang có lũ; nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, xử lý vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ

Sáng 3-12, chị Trần Thị Vũ trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) điều khiển xe máy chở con trai bốn tuổi khi đến cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh đã bị nước lũ cuốn trôi. Mẹ con chị Vũ bị cuốn trôi khoảng 100 m thì được người dân cứu vào bờ, nhưng cháu bé đã chết.

* Cùng ngày, thi thể ông Đinh Văn Ước, Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã được nhân dân phát hiện dưới suối, cách đập tràn chừng 150 m. Chiều 2-12 khi đi xe từ cơ quan về nhà, qua đập tràn Cha Ri trong dòng lũ dâng cao, chảy xiết, ông Ước cùng xe bị cuốn trôi.

* Sáng 3-12, Công an xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, đã tìm thấy thi thể hai học sinh bị đuối nước lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-12 tại khu vực cầu Ông Lời, ở thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31453902-cac-ho-chua-o-nam-trung-bo-giam-xa-nuoc-de-han-che-ngap-lut-dien-rong.html