Các hồ chứa tại Quảng Nam đồng loạt giảm lưu lượng xả lũ

Sáng 4-12, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt giảm lưu lượng xả lũ nhằm giảm áp lực cho vùng hạ du.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Đinh Hữu Tấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đắk Mi, đơn vị chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đắk Mi 4, cho biết nhà máy tiến hành xả lũ từ sáng 3-12 với lưu lượng cao nhất trong 1 giờ đồng hồ đạt 1.200m3/s, sau đó giảm dần.

Các hồ thủy điện tại Quảng Nam đã đồng loạt giảm lưu lượng xả lũ nhằm giảm áp lực cho hạ du.

Đến 9h sáng 4-12, lưu lượng xả của thủy điện Đắk Mi 4 chỉ còn dưới 200m3/s, trong khi lượng nước đổ về hồ đạt 400m3/s. Hiện mực nước hồ thủy điện Đắk Mi 4 gần đạt mực nước dâng bình thường là 258m.

Thủy điện Sông Tranh 2 cũng đã giảm lưu lượng xả. Đến sáng 4-12, lưu lượng xả của thủy điện này còn 748m3/s.

Đối với hồ thủy lợi Phú Ninh, đến sáng nay, lưu lượng xả cũng chỉ còn khoảng 300m3/s. Mực nước trên các sông ở vùng hạ du tỉnh Quảng Nam vào sáng nay đều dưới báo động 2, có nơi dưới báo động 1.

Hồ Phú Ninh vẫn đang xả tràn, song đã giảm đáng kể lưu lượng xả.

Theo báo cáo của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lũ trên các sông từ TT-Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống.

Dự báo trưa, chiều 4-12, lũ trên các sông tiếp tục xuống.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cac-ho-chua-tai-quang-nam-dong-loat-giam-luu-luong-xa-lu-419699/