Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 60 năm thành lập Đảng bộ

QĐND Online - Sáng 15-10, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn do đồng chí Trương Vĩnh Trọng – Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; đại biểu Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện do đồng chí Nguyễn Minh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Sau lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ, đoàn đã đến dự lễ khánh thành và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu. Đây là một trong số những công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tượng đài không chỉ là công trình xây dựng cơ bản thuần túy mà là một công trình kiến trúc nghệ thuật – lịch sử, một bức tranh hoành tráng, vĩnh cửu, là nơi thể hiện tình cảm của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu với Bác Hồ. Các thế hệ mai sau sẽ ghi nhớ và giữ gìn tình cảm thiêng liêng đó để noi gương Bác, xứng đáng với tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Tây Bắc nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nói riêng. Công trình nhằm mục đích ghi lại những kỷ niệm thiêng liêng, niềm vinh dự, tự hào của các dân tộc Lai Châu cũng là công trình văn hóa, nghệ thuật biểu hiện nội dung tư tưởng và tinh thân thời đại Hồ Chí Minh ở tỉnh Lai Châu, có ý nghĩa giáo dục truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu, tạo không gian kiến trúc đô thi và cảnh quan thiên nhiên thị xã Lai Châu mới thêm hoành tráng. Đây cũng là địa điểm tham quan hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước tới Lai Châu… Cùng ngày, các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng – Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Minh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc tỉnh đã dự lễ thông xe giai đoạn I Quốc lộ 4 D tránh thị trấn Tam Đường (nay là thị xã Lai Châu). Dự án có tổng chiều dài 9,65km với tổng mức đầu tư ban đầu là 482 tỷ đồng (sau điều chỉnh là 605 tỷ đồng) gồm 11 gói thầu xây lắp (9 gói xây dựng đường, công trình thoát nước; gói điện chiếu sáng và cây xanh; gói đèn tín hiệu giao thông). Đây là dự án có quy mô lớn, là trục giao thông đô thị chính của thị xã Lai Châu, đóng vai trò quan trọng trong việc quy hoạch, xây dựng đô thị trung tâm chính trị – kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần lưu thông thuận lợi, an toàn và tăng vẻ đẹp kiến trúc của đô thị trẻ đang trong quá trình xây dựng. Dự án đã hoàn thành giai đoạn I: thông xe kỹ thuật… * UBND tỉnh tổ chức Đại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ Tối 15-10, UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng – Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Minh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà, huyện Lục Xuân, huyện Giang Thành, huyện Kim Bình (Trung Quốc); tỉnh Luông Phra Băng, U Đuôm Xay, Phoong Xa Ly (Lào); Đại sứ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Đan Mạch, Anh, Hàn Quốc, Na Uy; các bộ ngành, đoàn thể, các tập đoàn kinh tế trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn… cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc tỉnh dự đại lễ. Đại lễ đã chứng kiến kỷ lục guinness Việt Nam về số lượng người hát quốc ca nhiều nhất (hơn 2 vạn người) trong một lễ kỷ niệm. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Minh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và phát triển suốt 100 qua của tỉnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt là từ ngày có Đảng, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, phát huy truyền thống yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, liên tục phấn đấu giành thắng lợi trên các mặt trận. Ngày 28-6-1909, tỉnh Lai Châu được thành lập gồm các châu: Châu Lai, Châu Quỳnh Nhai, Phủ Luân Châu, Châu Điện Biên và Phủ Tuần Giáo. Sau thời gian dài bị áp bức bởi các thế lực phong kiến, ngoại bang song nhân dân các dân tộc Lai Châu vẫn kiên cường đấu tranh đánh đuổi thù trong giặc ngoài. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Hồ Chủ Tịch, cùng với thành lập Mặt Trận Tây Bắc, hoạt động của Bộ đội Tây Tiến và các đội vũ trang tuyên truyền đã vận động, giác ngộ quần chúng gây dựng cơ sở cách mạng. Ngày 10-10-1949. Ban Thường vụ Liên khu ủy 10 quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh Lai Châu – tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời sống chính trị của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu ngày một giàu mạnh. Đầu năm 2004, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu (mới). Sau khi chia tách tỉnh đã tập trung xây dựng bộ máy hành chính, cơ sở hạ tầng, tận dụng mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhằm giảm thiểu tỷ lệ đói nghèo, mù chữ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… Ghi nhận những thành tích vẻ vang mà tỉnh đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lai Châu. Buổi lễ đã chứng kiến màn sử thi nghệ thuật hoành tráng với hơn 1.000 diễn viên hình tượng hóa hình ảnh của Lai Châu suốt chặng đường thành lập, đấu tranh và phát triển của tỉnh. Các tiết mục đã nêu bật được những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong cũng như những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Buổi biểu diễn đã thu hút hàng vạn khán giả trong và ngoài tỉnh. Kết thúc buổi lễ là màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Khánh Kiên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/92221/Default.aspx