Các nạn nhân vụ nổ công ty thép ở Bình Dương có nguy cơ bị di chứng

Bỏng kẽm, nhiệt độ cao từ 500 đến 700 độ, tổn thương sâu, điều trị khó khăn, qua quá trình điều trị phải phẩu thuật, ghép da sẽ để lại những di chứng.

Chiều 14/3, Bệnh Viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết đang tích cực cứu chữa cho 6 trong 8 nạn nhân trong vụ nổ lò nung nhôm tại một công ty thép ở Bình Dương vào sáng cùng ngày.

Các bệnh nhân gồm: Võ Văn Phố (23 tuổi), Bùi Quang Việt (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Dũng (26 tuổi), Đoàn Văn Sự (29 tuổi), Hà Văn Xuân (28 tuổi) và Đinh Thiên Thọ (24 tuổi) đều là công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim (trong khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trong đó, bệnh nhân Phố bỏng 66%, 14% độ sâu toàn thân, tiên lượng khó khăn, đang được theo dõi và điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt của khoa bỏng – tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân Việt bỏng 43%, 14% độ sâu, khi được đưa vào BV, trình trạng ổn định, tiên lượng khá. Bệnh nhân Dũng phỏng 27%, 9% độ ba, anh Sự bỏng 13%, 6% độ sâu, bệnh nhân Xuân bỏng 11% độ hai, độ ba và bệnh nhân Thọ phỏng 6% độ hai, độ ba.

Theo Bác sĩ Ngô Đức Hiệp – Trưởng khoa bỏng – Tạo hình bệnh Chợ Rẫy TP HCM,

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm công nhân của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (trong khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).thả trục chạy tôn thì chảo thép phát nổ làm 8 người bị bỏng, trong đó có 4 người bỏng từ 70-90% cơ thể.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cac-nan-nhan-vu-no-cong-ty-thep-o-sai-gon-co-nguy-co-bi-di-chung-d38111.html