Các nền kinh tế G7 sẽ thoát khỏi suy thoái vào năm 2010

Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây đã cho thấy các nền kinh tế G7 sẽ ra khỏi cuộc suy thoái. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế của khối này vẫn bị cản trở bởi tỷ lệ thất nghiệp cao.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến được công bố vào ngày 15/10 của hãng tin Reuters, các quốc gia giàu có nhất thế giới sẽ ra khỏi cuộc suy thoái, tuy nhiên họ sẽ không thể theo kịp các nền kinh tế châu Á khi bước vào năm 2010. Các nhà kinh tế hàng đầu cho rằng nhóm 7 nước phát triển sẽ không tiếp tục sa lầy trở lại vào lạm phát, tuy nhiên triển vọng tăng trưởng không mấy khả quan bởi tỷ lệ thất nghiệp không ngừng gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên mức trên 10% tại Mỹ và tại khu vực eurozone và gần tới mức đó ở Anh. Mỹ, khu vực eurozone và Anh đều được coi là đang thoát ra khỏi cuộc suy thoái toàn cầu trong quý ba trong năm nay, theo sau Nhật khi nước này đã thoát ra khỏi suy thoái trong quý hai. Ông David Page, một nhà phân tích của Investec nhận định: “Chúng tôi cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng, nhưng mức tăng trưởng này có thể thấp hơn dự đoán” Nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng là sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng tuy nhiên dường như nền kinh tế này chỉ ra khỏi cuộc suy thoái nhanh hơn các nước khác. Ông David Page cho biết: “Các gói kích thích quy mô lớn đã được bơm vào nền kinh tế đã thực sự giúp nền kinh tế hồi phục, tuy nhiên có một vấn đề là một khi gói kích thích bắt đầu được thu hồi, liệu nền kinh tế có suy thoái trở lại hay không. Chúng tôi không coi đó là một dự đoán trọng tâm, tuy nhiên đó là một kịch bản rủi ro. Để so sánh, chúng tôi không dự đoán tổng sản phẩm quốc nội sẽ thực sự hồi phục mạnh mẽ vào năm 2010”. Người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn và không phải lo ngại về vấn đề giá cả gia tăng trong một môi trường kinh tế yếu kém như thế này. Trong nhóm G7, lạm phát được dự đoán là sẽ ở mức trung bình dưới 2%. Tuy nhiên cục dự trữ liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Anh có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất trở lại vào cuối năm sau. Vân Hương Theo VITINFO

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/39116/1/201/cac-nen-kinh-te-g7-se-thoat-khoi-suy-thoai-vao-nam-2010.stox