Các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ tăng sản lượng bất chấp cảnh báo của OPEC

Các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ đang có kế hoạch tăng trưởng sản lượng đầy tham vọng bên ngoài lưu vực Permian, Texas, mở rộng sự phục hồi có thể làm hỏng chiến lược thắt chặt nguồn cung cấp toàn cầu của OPEC.

Khi các công ty đá phiến Mỹ phục hồi từ cuộc chiến giá hai năm với OPEC, nhiều công ty đang lên kế hoạch mở rộng sản lượng tại Bắc Dakota, Oklahoma và các khu vực dầu đá phiến khác.

Permian - mỏ dầu lớn nhất của Mỹ - đã sẵn sàng tăng vọt sản lượng trong 6 tháng qua.

Các công ty Hess, Chesapeake Energy, Continental Resources Inc và các công ty khác đã đưa ra chi tiết kế hoạch tăng trưởng của họ tại một hội nghị năng lượng ở Houston trong tuần này. Các dự án họ đưa ra sẽ dẫn tới việc cung cấp ổn định lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ trong thập kỷ tới.

Năng lượng của Mỹ ngày càng tăng làm hỏng những nỗ lực kiểm soát giá toàn cầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC thông qua việc cắt giảm sản lượng đã thông báo năm ngoái.

Việc tăng sản lượng của Mỹ là đủ để thúc đẩy tồn kho dầu thô trong nước tuần trước thêm 8,2 triệu thùng, hơn gấp 4 lần ước tính từ giới phân tích trong thăm dò của Reuters.

Nguồn cung bất ngờ tăng vọt đẩy giá dầu thô Mỹ giảm hơn 5% trong ngày 8/3, đóng cửa ở mức 50,49 USD/thùng.

Giá giảm đã nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của sản lượng dầu đá phiến Mỹ tới các nguồn cung toàn cầu và giá liên quan tới các quốc gia thành viên OPEC, từng có ảnh hưởng chiếm ưu thế với các thị trường toàn cầu.

Tại các mỏ dầu đá phiến Bakken ở Bắc Dakota, nơi Continental là ông chủ lớn nhất, công ty này đã thuê các nhà thầu dịch vụ giếng dầu khai thác mà đã bị loại bỏ khi giá giảm.

Chesapeake - nơi có một trong những vị trí diện tích lớn nhất của bất kỳ nhà sản xuất Mỹ nào với tài sản tại Pennsylvania và Louisiana - chỉ khoan trung bình 25% diện tích đất của họ.

Hess, một trong những nhà sản xuất lớn nhất ở Bakken, đang bổ sung 4 giàn khoan năm nay và cho biết họ có hơn mười vị trí khoan ở mức giá dầu hiện tại.

Kế hoạch này và các kế hoạch mở rộng khác đưa ra khi lưu vực Permian đã bỏ ra 28 tỷ USD để thu mua đất năm 2016, hơn gấp 3 lần năm trước đó. Tập đoàn Chevron kiểm soát 2 triệu mẫu đất ở Permian, dự kiến sản lượng ở đó tăng vọt 20% vào cuối thập kỷ này.

Tuy nhiên tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cho thấy, các nhà sản xuất có nguy cơ bơm quá nhiều và tạo ra dư thừa mới điều này có thể đẩy giá giảm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ nâng dự báo sản lượng dầu Mỹ cho năm 2017, hiện nay dự kiến sản lượng tăng 330.000 thùng/ngày so với năm trước.

Sản lượng tại Mỹ thấp hơn mức cao kỷ lục khoảng 5%.

OPEC có kế hoạch nhóm họp vào 25/5 tại Áo để quyết định liệu có gia hạn hay cắt giảm sâu sản lượng không. Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo trong tuần cho biết rằng hành động chung với việc gia hạn thỏa thuận sản lượng, các thành viên ngoài OPEC phải cùng tham gia.

Hess, Sheffield và các lãnh đạo sản xuất dầu đá phiến khác của Mỹ cho biết họ dự kiến OPEC sẽ gian hạn việc hạn chế sản lượng.

Công ty Hess cho biết “thật sự là tốt rằng các nhà sản xuất dầu đá phiến hiểu tầm quan trọng của OPEC”. “Tất cả chúng ta chung một thuyền”.

Trong khi các nhà sản xuất của Mỹ dường như không thể đồng ý bất kỳ việc hạn chế sản lượng với OPEC, họ nhận thức rõ nguồn cung và nhu cầu dầu mỏ.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/cac-nha-san-xuat-dau-da-phien-my-tang-san-luong-bat-chap-canh-bao-cua-opec-664744.html