Các nhà sản xuất ngoài OPEC thực hiện 64% cam kết cắt giảm sản lượng trong tháng 2

Mười một nhà sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC tham gia vào thỏa thuận toàn cầu cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá đã thực thiện 64% lượng cắt giảm đã hứa trong tháng 2, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều mức độ thực thiện của OPEC.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC, Nga và các nhà sản xuất khác đã đồng ý cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày từ 1/1 để thúc đẩy giá và giảm dư cung toàn cầu.

Việc tuân thủ thỏa thuận được xem xét tại cuộc họp ở Vienna vào 17/3 gồm các quan chức từ các quốc gia tham gia theo dõi mức sản lượng đã thỏa thuận - Kuwait, Venezuela, Algeria thành viên của OPEC cộng với Nga và Oman ngoài OPEC.

Nga có kế hoạch tăng cường việc tuân thủ của mình, cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng theo khối lượng đã cam kết - 300.000 thùng/ngày - vào cuối tháng 4 và sẽ duy trì mức đó cho đến hết thỏa thuận này vào cuối tháng 6.

Cuộc họp cũng bàn luận việc tuân thủ của riêng OPEC, ở mức 106%, phù hợp với số liệu công bố trong báo cáo hàng tháng mới nhất của OPEC.

Hội đồng này đã họp tại trụ sở của OPEC tại Vienna, là Ủy ban Kỹ thuật Chung JTC được thành lập trong tháng 1 như một phần của những nỗ lực giám sát việc tuân thủ cắt giảm nguồn cung.

Nhà sản xuất hàng đầu của OPEC, Saudi Arabia cũng là một thành viên của JTC với tư cách chủ tịch của OPEC năm 2017.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/cac-nha-san-xuat-ngoai-opec-thuc-hien-64-cam-ket-cat-giam-san-luong-trong-thang-2-665458.html