Các nước giàu thất hứa với Nghị định thư Kyoto

Mới đây, Trung Quốc và đồng minh thuộc nhóm G77, quy tụ các quốc gia đang phát triển, đã lên tiếng kết tội các nước giàu dự định từ bỏ những cam kết về Nghị định thư Kyoto cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Vào thời điểm hiện tại, Nghị định thư là vũ khí duy nhất của Liên hợp quốc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, trước khi diễn ra hội nghị quốc tế về khí hậu dự kiến được tổ chức sau hai tháng tới tại Copenhague (Đan Mạch). Để chuẩn bị cho hội nghị lần này, mới đây, 180 quốc gia đã nhóm họp tại Bangkok (Thái Lan) để phối hợp bàn luận về một dự thảo quan trọng với mong muốn kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới đều tăng cường cố gắng để hạn chế nhịp độ nóng lên của khí hậu. Thỏa thuận Copenhague sẽ mở rộng và nhấn mạnh tới các nước đang phát triển, mở ra cánh cửa tiếp sau Nghị định thư Kyoto, trong đó giai đoạn đầu tiên sẽ hết hiệu lực vào năm 2012. Nghị định thư Kyoto liên quan tới 37 quốc gia công nghiệp phát triển, ngoại trừ Mỹ. Cho tới hiện nay, các cuộc đàm phán, hội nghị trù bị hầu như đã hoàn thành song xung quanh vấn đề này vẫn tồn tại không ít nghi ngờ, tranh cãi về quyền lợi và nghĩa vụ của một bên là các nước công nghiệp phát triển còn một bên là các nước đang phát triển. “Đã trở nên hiển nhiên và rõ ràng rằng dự định của các nước phát triển là giết chết thỏa thuận Kyoto”, ông Lumumba Aping, Chủ tịch nhóm đàm phán của G77 cho biết. Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về biến đổi khí hậu, Yu Qingtai, cũng bày tỏ quan điểm lên án các nước giàu “mong muốn thay đổi luật chơi vào phút chót”. Tại hội nghị thượng đỉnh Bangkok vừa qua, các nhà đàm phán đã tiến hành nghiên cứu về một “kiến trúc bình đẳng” cho thỏa thuận mới bắt đầu từ năm 2013. Theo đó, Mỹ, Australia và Liên minh châu Âu (EU) đều mong muốn văn bản này sẽ tăng cường cam kết từ phía các nước đang phát triển trong việc hạn chế khí thải CO2.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365788&co_id=30480