Các nước OPEC không cần tăng sản lượng để giảm giá dầu

Bộ trưởng ngành dầu của Venezuela cho biết OPEC không cần tăng sản lượng để làm nguội lạnh giá dầu bởi vì giá kỷ lục của thị trường thế giới là do căng thẳng chính trị và hoạt động đầu cơ chứ không phải là do thiếu cung.

small_5382.jpg Bộ trưởng Rafael Ramirez nói OPEC không thể làm bất cứ điều gì để giảm giá dầu hơn nữa, giá mấy ngày gần đây vẫn giữa ở mức trên 90USD/thùng và họ không có dự định thảo luận nào về tăng sản lượng dầu ở OPEC trong cuộc họp cuối tháng này. Opec cho rằng có đủ dầu cho thị trường. Nhưng có một vấn đề là những biến đổi của thị trường ít người nghĩ là do hoạt động đầu cơ và xung đột chính trị. Trong khi những chênh lệch giữa cung và cầu đã đẩy giá lên cao, các nhà phân tích dầu lửa lo ngại rằng chính những xung đột có thể xẩy ra giữa Mỹ và nước xuất khẩu dầu lửa chính Iran là nguyên nhân làm tăng cao giá dầu thế giới. Hơn nữa, các nhà đầu tư trong các lĩnh vực khác cũng đã mua dầu thô trong vài tuần gần đây do giá cả leo cao, và những áp lực về giá cả. Các quốc gia khác trong OPEC, chiếm khoảng 1/3 sản lượng thế giới, cũng cho biết tổ chức này không phải chịu trách nhiệm về giá cả mặc dù áp lực từ các nước tiêu thụ đòi tăng sản lượng. Tổng thống Hugo Chavez nhắc lại nhiều lần trong vài tuần nay rằng giá dầu sẽ lên tới 100USD/ thùng.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29274-cac-nuoc-opec-khong-can-tang-san-luong-de-giam-gia-dau