Các sở, ban ngành kiến nghị di dời mộ phi tần vua Tự Đức

Sáng 11.7, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, chủ trì cuộc họp về việc giải phóng mặt bằng của dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh (thuộc P.Thủy Xuân, TP.Huế).

Con cháu Nguyễn Phúc Tộc xếp gạch và đổ cát sạch để bảo vệ huyệt mộ bà Tài nhân họ Lê, phi tần của vua Tự Đức - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Như Thanh Niên đưa tin, trong quá trình san ủi phát hiện lăng mộ của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, phi tần của vua Tự Đức. Tại cuộc họp, đa số ý kiến các sở, ban, ngành đều kiến nghị di dời ngôi mộ đến vị trí khác để đảm bảo quy hoạch cho dự án được tiếp tục triển khai. Riêng ý kiến của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đề nghị quy hoạch lại bãi đỗ xe theo hướng cắt phần diện tích có mộ phần của bà Tài nhân Cửu giai ra khỏi dự án để tiến hành tôn tạo ngôi mộ tại vị trí cũ.

Chiều cùng ngày, theo thông tin từ thư ký của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Dung, ông Dung đã kết luận giao cho UBND TP.Huế tiếp tục chủ trì làm việc lại với các ngành liên quan và Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc để đề xuất hướng di dời hay giữ nguyên và tôn tạo lại ngôi mộ.

Trước đó, sáng 11.7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và các ngành chức năng đề nghị xem xét, chỉ đạo đơn vị đầu tư khôi phục lại ngôi mộ tại vị trí phát hiện.

Bùi Ngọc Long

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/cac-so-ban-nganh-kien-nghi-di-doi-mo-phi-tan-vua-tu-duc-854443.html