Các tay súng đối lập đòi thả người để hòa đàm với chính phủ Colombia

ELN tuyên bố bối thoại hòa bình với Chính phủ Colombia sẽ bắt đầu khi nhóm này thả tự do cho nghị sỹ Odín Sánchez và ngược lại chính phủ phóng thích tay súng của ELN.

Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltrán (phải) trước cuộc đàm phán hòa bình với đại diện Chính phủ Colombia tại Caracas ngày 30/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/12, trưởng đoàn đàm phán nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia (ELN) Pablo Beltrán tuyên bố đối thoại hòa bình với Chính phủ sẽ bắt đầu khi nhóm này thả tự do cho nghị sỹ Odín Sánchez và ngược lại chính phủ phóng thích tay súng của ELN.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Caracol, ông Beltrán tuyên bố nếu 2 thành viên của ELN đang bị tù giam mà nhóm này yêu cầu được thả, ngay lập tức ELN sẽ thả ông Sánchez.

Sau đó từ 2 tới 3 ngày, cuộc đối thoại sẽ được thiết lập.

Việc thả các con tin là điều kiện mà Chính phủ Colombia đưa ra để có thể đối thoại, giống như trước đây từng yêu cầu Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm vũ trang lớn thứ nhất nước này, để tiến hành hòa đàm.

Hiện, Chính phủ và ELN tuyên bố sẽ họp vào ngày 10/1/2017 để thống nhất lại thời điểm khởi động đàm phán.

Chính phủ Colombia và ELN, lực lượng vũ trang lớn thứ hai tại Colombia, đã thỏa thuận khởi động đàm phán vào ngày 27/10 vừa qua tại thủ đô Quito, Ecuador.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Chính phủ Colombia hủy bỏ khi cho rằng ELN đã không thực hiện cam kết thả ông Sánchez như đã thống nhất trước đó.

Nghị sỹ Sánchez bị ELN bắt giữ từ nửa năm nay sau khi ông này nộp mình thay cho em trai là cựu Thống đốc bang Chocó Patrocinio Sánchez bị bắt cóc từ năm 2013 và bị ốm nặng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-tay-sung-doi-lap-doi-tha-nguoi-de-hoa-dam-voi-chinh-phu-colombia/419084.vnp