Các tay vợt Indonesia và Thái Lan trên cơ

Giải diễn ra từ ngày 31.3 đến 4.4 tại CLB Thể thao - văn hóa Tanimex - TPHCM, với sự tham dự của 45 tay vợt nam của Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia và VN.

Giải vô địch đơn nam trị giá 2.500USD và nội dung đôi là 1.500USD, được giới chuyên môn nhận định là không thấp so với mặt bằng hiện nay tại các giải tương tự. Song song với giải chuyên nghiệp, BTC còn tiếp tục duy trì giải quần vợt phong trào với 110 tay vợt đã chính thức đăng ký tranh tài. Ở giải chuyên nghiệp, các tay vợt ngoại được vào thẳng vòng chính, trong khi đó các tay vợt chủ nhà phải qua vòng loại. Tuy nhiên, các tay vợt có thứ hạng, trình độ cao như Đỗ Minh Quân, Ngô Quang Huy, Nguyễn Hoàng Thiên hay Huỳnh Chí Khương, Văn Huy Nguyễn Vũ được đặc cách vào thẳng vòng chính. Tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên hiện đang ở Đài Loan dự giải quốc tế sẽ về vào ngày 29.3 để thi đấu. Theo ông Nguyễn Minh Tâm – Trưởng BTC giải thì từ năm 2011, giải được nâng cấp thành Giải vô địch Đông Nam Á, nên đây là bước chuẩn bị nhiều hứa hẹn sẽ gay cấn, hấp dẫn. Trong số các tay vợt ngoại thì nếu Lào và Campuchia hay cả Malaysia chưa được đánh giá cao về chuyên môn. Đáng chú nhất là 2 tay vợt Indonesia: Christopher Rungkat và Nesa Artha. Còn 2 tay vợt Thái Lan như Pongsiri Niroj và Grittaboon Prahmanee cũng chẳng xa lạ gì với các tay vợt VN. Khi biết các tay vợt Indonesia hay Thái Lan tham dự thì đã có 1 HLV của TPHCM kêu lên rằng sao mời VĐV mạnh thế thì sao mình đánh được! Theo BTC, các tay vợt ngoại tham dự do nước bạn cử sang, đã cho thấy uy tín của giải bước đầu đã tạo được sự quan tâm chú ý của các nước trong khu vực về quần vợt nam hiện nay của chúng ta.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/cac-tay-vot-indonesia-va-thai-lan-tren-co/20103/178715.laodong