Các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc tiêu cực để thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa

'Hiện nay, không chỉ lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… , các thế lực thù địch, cơ hội chính trị còn lợi dụng những vụ việc tiêu cực để thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa', đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ - phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2017 giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tổ chức sáng nay (16.3) tại Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 16.3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2017 giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội. Các đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận TƯ; Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự hội nghị.

Báo cáo dự thảo của Cơ quan thường trực phối hợp hoạt động cho biết, năm 2016, tình hình chính trị trong nước ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được củng cố, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Tuy vậy, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung để chống phá ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa quân đội, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quế Chi

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Dân vận, trong năm 2016, công tác phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội được triển khai thực hiện toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Công tác phối hợp đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động linh hoạt, đa dạng, toàn diện trên các mặt hoạt động, như: Thi tìm hiểu, diễn đàn, hội thảo, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể thao… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị quân đội và các tổ chức đoàn, hội đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tốc, đồng sức, đồng lòng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận TƯ, hiện nay, không chỉ lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… , các thế lực thù địch, cơ hội chính trị còn lợi dụng những vụ việc tiêu cực (như ở Bộ Công Thương, như là luân chuyển cán bộ một số địa phương, như sai phạm ở một số tỉnh, bộ… ) để thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa; kích động sự bất bình và bất bình đẳng trong một bộ phận nhân dân, cán bộ chiến sĩ. Theo đồng chí, trong thời gian tới, cần cụ thể hóa hơn nữa trong xác định các nhóm đối tượng người dân phải tập trung vận động; cần chú trọng tập trung 4 yếu tố trong các khu vực phòng thủ hiện nay (xây dựng vững mạnh về tiềm lực chính trị - tinh thần; tiềm lực kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh)…

Trong năm 2017, chương trình phối hợp sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm cơ quan tham mưu của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và quân đội trong xây dựng nội dung, chương trình phối hợp hoạt động; khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của từng tổ chức; đảm bảo hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm 2016, Tổng LĐLĐVN đã bám sát chương trình phối hợp để cùng các lực lượng, nhất là tổ chức CĐ ở các địa phương, cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của TƯ cũng như các hoạt động gắn quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa QĐND VN với các lực lượng trong khối CNVCLĐ cả nước. “Tổng LĐLĐVN cam kết chương trình phối hợp năm 2017 sẽ được Tổng LĐLĐVN chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt theo tinh thần các NQ của Đảng để công tác dân vận trong thời gian tới ngày càng tốt hơn…”- đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cac-the-luc-thu-dich-loi-dung-nhung-vu-viec-tieu-cuc-de-thuc-day-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-647153.bld