Các tổng thống Mỹ sưu tập và đeo đồng hồ như thế nào?

Hầu hết các tổng thống Mỹ đều thích đeo đồng hồ và tính cách, gu thời trang của họ cũng phần nào được bộc lộ qua món trang sức này.

Ông Obama thỉnh thoảng đeo chiếc đồng hồ thể thao FitBit Surge

Theo truyền thông Mỹ, hầu hết mọi tổng thống nước này đều có trong tay vài chiếc đồng hồ yêu thích. Có người mê những chiếc đồng hồ sang trọng, kiểu cách song cũng không ít vị chỉ thích những dòng sản phẩm giá rẻ nhưng tiện nghi. Mỗi chủ nhân Nhà Trắng có gu thẩm mỹ riêng về phụ kiện này.

Chỉ cần xem qua những chiếc đồng hồ của các lãnh đạo Mỹ, bạn có thể đoán được phần nào tính cách và phong cách thời trang của họ. Và những chiếc đồng hồ cũng gắn liền với nhiều câu chuyện thú vị về cuộc đời của các tổng thống Mỹ.

Vật bất ly thân

Tờ The Daily Beast cho hay kể từ năm 1789 về sau, mọi tổng thống Mỹ đều có một chiếc đồng hồ bỏ túi hoặc đeo trên cổ tay.

Các tổng thống George Washington, Thomas Jefferson và Abraham Lincoln luôn mang trên người một chiếc đồng hồ bỏ túi vì thời đó, đây là món thời trang thịnh hành. Kể từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt (1882-1945, tại vị từ năm 1933-1945), đồng hồ đeo tay xuất hiện và nhanh chóng trở thành phụ kiện yêu thích của các ông chủ Nhà Trắng.

Bản thân Tổng thống Roosevelt rất mê loại có ngày tháng cụ thể trên mặt đồng hồ của hãng trang sức nổi tiếng Tiffany. Chiếc đồng hồ vàng 18K mà Roosevelt thường đeo lúc tại vị thật sự là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập đồng hồ mới nhất của hãng này, Tiffany CT60. Theo tờ The Daily Beast, có ít nhất 7 tổng thống kế nhiệm ông Roosevelt cũng sở hữu đồng hồ đeo tay của hãng Tiffany.

Chiếc TAG Heuer, món trang sức yêu thích của ông Obama

Các tổng thống Gerald Ford, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower và John F.Kennedy cũng là fan của hãng đồng hồ Thụy Sĩ Hamilton.

Tổng thống Ford cực kỳ mê đồng hồ dây da Pulsar của Hamilton. Đây được cho là chiếc đồng hồ kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, với giá tính theo thời giá hiện này là 12.300 USD. Bất cứ khi nào Pulsar ra loại mới, ông thuộc nhóm những người đầu tiên sở hữu chúng.

Tổng thống Eisenhower được cho là sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay mang thiết kế nhiều kim theo kiểu chronograph với chất liệu thép không gỉ của hãng Heuer (tiền thân của hãng TAG Heuer ngày nay), một chiếc Rolex bằng vàng thuộc dòng Datejust và một chiếc Cricket của hãng Vulcain (Thụy Sĩ). Còn Tổng thống Richard Nixon rất chuộng Vulcain.

Ông thậm chí đã viết thư gởi lời cảm ơn hãng này khi có sản phẩm đồng hành cùng ông đi khắp mọi nơi trên thế giới.

John F.Kennedy không trung thành với một loại đồng hồ nào. Ông được cho là hay đeo đồng hồ của các hãng Omega, Bulova, Nastrix, Day-Date Rolex (được cho là do nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monroe tặng) và một chiếc đồng hồ bằng vàng Tank Louis Cartier (có giá hiện khoảng 10.000 USD, chừng 223 triệu đồng).

Mùa hè trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1960, một người bạn là Thượng nghị sĩ Grant Stockdale ở bang Florida đã tặng ông Kennedy một chiếc đồng hồ của hãng Omega với lời đề tặng khắc ở mặt sau đồng hồ: “Tổng thống Mỹ John F.Kennedy, từ người bạn Grant”. Stockdale tin rằng ông Kennedy sẽ trở thành tổng thống nên cho khắc dòng chữ như trên và mọi việc diễn tiến đúng như vậy.

Ông Kennedy đã đeo chiếc đồng hồ Omega Ultra Thin này khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.1961, theo trang First Watch. Sau đó, hãng Omega đã chi 420.000 USD mua lại chiếc Ultra Thin tại phiên đấu giá hồi tháng 12.2005 và đem trưng bày tại bảo tàng của hãng ở TP.Bienne (Thụy Sĩ), theo trang First Watch.

Cựu Tổng thống Bill Clinton sở hữu nhiều đồng hồ đắt tiền

Tổng thống Lyndon B.Johnson rất thích chiếc Rolex bằng vàng dòng Day-Date mà sau này nó trở thành “đệ nhất đồng hồ” vì được nhiều tổng thống ưa chuộng. Tổng thống Ronald Reagan cũng thường đeo đồng hồ bằng thép không gỉ Datejust của Rolex, có giá tầm 6.000 USD.

Bộ sưu tập khủng

Theo trang tin Stylecaster, Tổng thống Bill Clinton thời còn ở Nhà Trắng rất giản dị, khiêm tốn khi chỉ đeo chiếc Timex Ironman có giá dưới 100 USD. Việc ông Clinton trung thành với kiểu đồng hồ kỹ thuật số bình dân này đã khiến hãng Omega “nóng mặt”, cho mở chiến dịch quảng cáo rầm rộ trước và sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1992 kêu gọi ông Clinton nên từ bỏ Timex để chuyển sang loại đồng hồ nào khác đắt giá hơn.

Và Omega có vẻ đã thành công khi cuối cùng ông Clinton cũng đổi đồng hồ thật. Vào năm 1994, nhân tham dự 50 năm ngày kỷ niệm D-Day tại Pháp (ngày quân đồng minh đổ bộ lên vùng Normandy trong Thế chiến 2), ông Clinton được hãng đồng hồ Pháp Lip tặng một chiếc analog bằng da. Điều bất ngờ là sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2001, ông Clinton trở thành người “nghiện” đồng hồ khi lao vào săn lùng đủ loại.

Bộ sưu tập đồng hồ của ông Clinton thuộc loại hàng “khủng”, nào là Franck Muller (trên 16.000 USD), Roger Dubuis MuchMore (tối thiểu là 15.000 USD), Luminor 1950 Panerai PAM89 (7.500 USD), ít nhất 3 chiếc Kobold Seal (giá trên 2.850 USD/chiếc), 1 đồng hồ vàng Ballon Bleu de Cartier (6.000 USD) và chiếc Jaeger-LeCoultre (hiện không còn sản xuất song từng có giá là 11.000 USD).

Có tin cho rằng ông Clinton sở hữu tới 50 đồng hồ, bao gồm cả loại hàng hiếm platinum A. Lange & Soehne Wempe Anniversary. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, hãng Wempe Chronometer tại Đức sản xuất chỉ 100 chiếc đồng hồ như vậy.

Tổng thống George W.Bush chỉ thích những loại đồng hồ có kiểu dáng đơn giản song hiệu quả như các chiếc Timex Indiglo, Timex Easy Reader. Trong suốt thời gian tại vị, ông Bush thường đeo chiếc Timex Indiglo có giá bán lẻ chỉ 43 USD.

Có lần trong một chuyến công du Albania hồi năm 2007, chiếc đồng hồ đeo tay của ông Bush (không rõ loại nào) bỗng “biến mất” sau khi lãnh đạo Mỹ bắt tay với đám đông tại đây. Một số người cho rằng đồng hồ đã bị đánh cắp song Nhà Trắng sau đó tiết lộ ông Bush đã “lẹ tay” cất nó vào túi áo.

Tổng thống Bush thăm Albania hồi năm 2007, với thời điểm đồng hồ còn trên tay (ảnh trên cùng), bắt tay đám đông (ảnh giữa) và đồng hồ biến mất

Không quá cầu kỳ, Tổng thống Barack Obama từng chọn đeo chiếc TAG Heuer 1500 Two-Tone Diver có giá dưới 2.000 USD trong suốt thời gian vận động tranh cử năm 2008. Lãnh đạo Mỹ cũng thường đeo chiếc đồng hồ có khắc tên mình và ngày đắc cử được hãng Vulcain tặng nhân dịp ông đắc cử tổng thống ngày 4.11.2008.

Giới chuyên gia cho rằng trị giá của loại Vulcain này tầm 6.500 USD. Vào dịp sinh nhật lần thứ 46, ông Obama cũng được các cận vệ tặng chiếc Jorg Gray 6500 Chronograph có in logo của đội cận vệ và ông thường trực đeo chiếc đồng hồ trị giá 210 USD kể từ đó.

Truyền thông Mỹ từng loan tin nhân chuyến thăm VN vừa qua, ông Obama đã đeo chiếc Jorg Gray này khi đi ăn bún chả Hà Nội tối 23.5. Ông Obama cũng sở hữu nhiều đồng hồ thể thao giá mềm như chiếc đồng hồ kỹ thuật số Enduro Compass của hãng Highgear (giá tầm 80 USD) hoặc chiếc FitBit Surge có gắn thiết bị GPS, đo nhịp tim, tính toán lượng calo... trị giá khoảng 200 USD.

Với ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton, bà thích những chiếc đồng hồ hiệu Chanel và Rolex để thể hiện xu hướng thời trang của mình. Bà hay đeo chiếc Chanel J12 (5.000 USD, tầm 110 triệu đồng) và Datejust của Rolex (2.700 USD).

Riêng ứng viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa thường đeo đồng hồ bằng vàng mà theo các chuyên gia, đó có thể là chiếc Cellini của Rolex trị giá 10.000 USD hoặc chiếc Ellipse của hãng Patek Philippe có giá trên 16.000 USD...

Nguyên thủ châu Âu đeo gì?

Các nguyên thủ châu Âu cũng có sở thích tương tự khi không ít vị tổng thống, thủ tướng châu Âu được cho là sở hữu nhiều loại đồng hồ đắt tiền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bộ sưu tập đồng hồ trị giá lên đến 700.000 USD (gấp 6 lần mức lương cứng hằng năm của ông), trong đó có chiếc A Lang & Sohne Tourbograph trị giá 500.000 USD, Patek Philippe Perpetual Calendar giá 60.000 USD.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thường đeo chiếc đồng hồ sang trọng Franck Muller Cintree Curvex Revolution Tourbillon giá trên 163.000 USD. Tổng thống Pháp François Hollande thì giản dị hơn khi chọn đeo chiếc Swatch Quarterman giá chỉ 150 USD.

Còn cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng rất đam mê đồng hồ thời trang khi sở hữu nhiều đồng hồ hiệu Rolex và Breitling (Thụy Sĩ). Chiếc đồng hồ yêu thích của ông là hiệu Patek Philippe bằng vàng (66.000 USD) do bà Carla Bruni tặng năm 2008 (thời còn là hôn thê của ông Sarkozy).

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi không thua kém ai khi đeo chiếc Vacheron Constantin có trị giá lên đến 540.000 USD. Ông Berlusconi còn rất hào phóng khi thường tặng những chiếc đồng hồ sang trọng cho đồng nghiệp, bạn bè…

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cac-tong-thong-my-suu-tap-va-deo-dong-ho-nhu-the-nao-782200.html