Các trường CAND khai giảng năm học mới 2009-2010

Ngày 15/10, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI đã tổ chức khai giảng năm học mới 2009-2010. Đến dự lễ khai giảng có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hữu Duyện, Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ, tuy mới thành lập nhưng nhà trường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, hoàn thiện đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; phối hợp chặt chẽ với các trường trung cấp Cảnh sát khác xây dựng xong hệ thống chương trình đào tạo, chương trình môn học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học theo hướng gắn với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Năm học 2008 - 2009, nhà trường đã tổ chức đào tạo học viên khóa 1, quá trình đào tạo được thực hiện chặt chẽ, có chất lượng. Với những thành tích đã đạt được, năm học vừa qua có 4 đơn vị của nhà trường đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 12 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và kết quả mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ năm học mới, đồng chí Thượng tướng chỉ rõ ngay từ những hoạt động giáo dục đầu tiên, nhà trường cần thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo"; quán triệt và phát động phong trào thi đua "Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học viên thanh lịch" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đồng chí Thượng tướng nhấn mạnh nhà trường cần ưu tiên tuyển chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn, có khả năng sư phạm và tâm huyết với nghề nghiệp; chú trọng xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo, trung tâm truyền bá, vận dụng các quan điểm tiến bộ, lý luận khoa học tiên tiến về quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi. Để làm tốt điều này, mỗi thầy, cô giáo phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo mà Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND giao cho. Cùng ngày 15/10, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ CAND đã khai giảng năm học mới 2009 - 2010. Đến dự lễ khai giảng có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số Tổng cục; các cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường… Trong năm học vừa qua, thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ và Chương trình của Bộ Công an về phát triển giáo dục đào tạo, tập thể cán bộ, giáo viên và học viên của ĐH PCCC và Trung cấp KTNV CAND nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tốt; có nhiều cải tiến về nội dung, phương pháp đào tạo và học tập, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học. Trường Trung cấp KTNV CAND đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong khối các trường CAND. ĐH PCCC đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của hai trường. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Quán triệt sâu sắc hơn nữa Đề án Tăng cường đổi mới giáo dục và đào tạo trong CAND giai đoạn 2006 - 2020; đặc biệt quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Nhà trường cần có một kế hoạch thật cụ thể để thực hiện thường xuyên, duy trì nền nếp, kỷ cương trong dạy và học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp dạy và quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, yêu ngành, yêu nghề; tạo điều kiện cho học viên gắn học tập với rèn luyện, phấn đấu không để một học viên nào vi phạm kỷ luật. Nhà trường xây dựng chương trình hợp tác quốc tế mang tính chiến lược, phục vụ lâu dài cho công tác đào tạo. Trung tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu ĐH PCCC sớm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đào tạo trình độ thạc sỹ PCCC khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trung cấp KTNV CAND cần khẩn trương xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2009/10/121006.cand