Cách chăm sóc cho "cậu nhỏ"

Giadinh.net - Vệ sinh thường xuyên, tắm rửa sạch sẽ hàng ngày bằng nước ấm và xà bông hoặc các loại nước vệ sinh chuyên dụng là cách chăm sóc “cậu nhỏ” tốt nhất.

Tuy nhiên, khi tắm cho “cậu nhỏ” cần thực hiện các thao tác từ trong ra ngoài. Vì bên trong lớp “áo” của “cậu nhỏ” có rất nhiều chất bẩn “tụ tập”. Chọn đồ lót, trang phục tốt cho “cậu nhỏ” là có độ thấm hút tốt, có độ thông thoáng được làm từ chất liệu cotton. Cần tránh những chiếc quần quá chật hoặc không có độ thấm hút tốt sẽ rất bất lợi cho “cậu nhỏ”. Cách kiểm tra “cậu nhỏ”, mỗi lần tắm hay vệ sinh cần sờ nắn kỹ “cậu nhỏ” và những khu vực xung quanh nếu có những dấu hiệu bất thường như nổi cục cứng hay "cậu nhỏ” bị sưng hoặc ra dịch, mủ bất thường cần nhanh chóng tới gặp bác sĩ chuyên khoa. Thao tác tự kiểm tra cần tiến hành chậm và nhẹ nhàng, để chắc chắn việc kiểm tra của bạn là hoàn toàn kỹ lưỡng. Nếu xuất hiện những bất thường nơi vùng kín, đừng quá hoảng loạn mà hãy nhanh chóng tới gặp bác sĩ. Bởi lẽ ung thư “túi hạt” nếu được phát hiện và điều trị sớm, sức khỏe của bạn sẽ không ảnh hưởng nhiều. Cách phòng tránh các bệnh lây nhiễm, không "giao ban" khi bạn tình bị mắc một chứng bệnh viêm nhiễm nào đó; Sử dụng “áo mưa” trong khi "gặp gỡ"; Thăm khám và kiểm tra "cậu nhỏ" định kỳ tại các trung tâm y tế chuyên khoa; Trang bị những kiến thức cơ bản về những bệnh lây lan qua đường tình dục; Tránh quan hệ khi "đối tác" đang trong giai đoạn "đèn đỏ" vì trong thời điểm này cả hai đều dễ có nguy cơ bị viêm nhiễm "vùng kín"; Tránh "yêu" qua đường hậu môn, bạn sẽ có nguy cơ cao bị mắc các bệnh viêm nhiễm, do hậu môn là khu vực cư trú của nhiều loại vi khuẩn gây hại; Tạo lập thói quen vệ sinh trước và sau khi "giao ban". Mạc Phi (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009101610129185p0c1007/cach-cham-soc-cho-cau-nho.htm