Cách chữa bệnh trĩ hiệu quả bằng bài thuốc nam bí truyền

Với bài thuốc nam bí truyền bốn đời, lương y Nguyễn Thị Hiền - trú tại xóm Đình - thôn Phú Vinh - xã An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội đã chữa khỏi bệnh trĩ cho hàng nghìn người, rất nhiều bệnh nhân mắc trĩ trong số đó đã từng chữa trị bằng phương pháp Tây y nhiều lần nhưng không khỏi.

Bệnh nhân từ nhiều tỉnh ở xa đã đến khám bệnh rất sớm

Bài thuốc gia truyền bốn đời chữa bệnh trĩ

Chúng tôi tìm đến xóm Đình- thôn Phú Vinh- xã An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội hỏi thăm về nhà lương y Nguyễn Thị Hiền, thấy dáng điệu ngơ ngác, một phụ nữ chừng 50 tuổi đoán ngay chúng tôi tìm về địa chỉ chữa trĩ của nhiều bệnh nhân trong thời gian vừa qua, nhờ sự nhiệt tình của chị, chúng tôi nhanh chóng nhận ra ngôi nhà có cánh cổng màu vàng với rất nhiều người đứng ngồi chờ đợi, nhìn biển số xe máy chủ yếu họ đến từ vùng Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, …nhiều người còn nói tiếng miền trong giới thiệu họ từ Đà Nẵng, Sài Gòn bay ra nhờ lương y chữa trĩ.

Bệnh nhân ra vào tấp nập tại nhà Lương y. Nhờ bài thuốc bí truyền của Lương y Hiền mà nhiều bệnh nhân đã thoát khỏi bệnh trĩ

Sau hơn hai chục người xếp hàng bốc thuốc chữa trĩ, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng lương y Nguyễn Thị Hiền. Khi biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu về bệnh trĩ, lương y nhiệt tình chia sẻ, chữa khỏi bệnh trĩ bằng bài thuốc cổ phương là mong đợi của nhiều người, bệnh trĩ nội và trĩ ngoại tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sự vận động của người bệnh. Do các búi tĩnh mạch ở lớp dưới niêm mạc được giữ cố định bởi các sợi chun đàn hồi, bình thường các sợi chun này chắc chắn nhưng càng nhiều tuổi chúng càng nhanh chóng thoái hóa gây nên hiện tượng nhẽo dần, chùn ra cộng thêm tình trạng tăng áp lực trong ổ bụng do nguyên nhân táo bón, viêm đại tràng, ruột bị kích thích dẫn đến các búi tĩnh mạch bị sa xuống dần và trượt ra khỏi lỗ hậu môn, các huyết quan sẽ dãn ra căng phồng lên tạo thành các búi trĩ.

Lương Y Hiền đang khám cho bệnh nhân

Bằng các thảo dược lành tính như hòe hoa, đương qui, hoàng cầm, phòng phong, chỉ xác,…bài thuốc gia truyền bốn đời của lương y Nguyễn Thị Hiền có tác dụng nhuận tràng, làm mềm phân, chống co thắt đại tràng, nhuận tràng, sau một đến hai tháng dùng thuốc, bệnh nhân sẽ tự cảm thấy những thay đổi trong cơ thể, do cơ chế thải độc của thuốc qua đường phân, sau khoảng 3-5 ngày đầu bệnh nhân sẽ đi phân lỏng và nhiều hơn thường lệ, sau khi chất độc trong cơ thể đã ra ngoài hết, bệnh nhân sẽ trở về trạng thái bình thường, phân đi đại tiện thành khuôn, không bị vón cục, không cào vào các búi tĩnh mạch, từ đó búi trĩ dần co vào trong.

Để việc chữa trị được hiệu quả, lương y Nguyễn Thị Hiền khuyên người bệnh nên hạn chế ăn đồ cay nóng như thịt bò, thịt chó, mì tôm, uống rượu bia, đồ có ga,…tránh khiến cơ địa nóng trong, kể cả sau này khi bệnh đã khỏi, người bệnh vẫn nên duy trì một chế độ ăn nhiều chất xơ, để duy trì một thể trạng lành mạnh, tránh cho gan phải làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Ngàn người chữa khỏi bệnh trĩ nhờ bài thuốc bí truyền

Bệnh nhân đã lấy được những thang thuốc quý và ra về

Đến nhà lương y ngày hôm đó còn có rất nhiều bệnh nhân mắc trĩ đang điều trị thuốc của lương y, vẻ mặt hồ hởi, chị Trần Mỹ Duyên (36 tuổi, Hải Dương) cho biết, chị bị rối loạn tiêu hóa từ ngày nhỏ, lâu dần do quá trình sinh con, làm việc lâu trong một tư thế khiến chị bị mắc trĩ ngoại, đi đại tiện ra máu, đau hậu môn, sa lồi búi trĩ, xuất hiện ngứa tại vùng ngoài hậu môn, “Vì mắc trĩ hơn 4 năm nay thường xuyên đi đại tiện ra máu nên tôi bị thiếu máu trầm trọng, qua nhiều cách điều trị không hiệu quả, tôi biết được bài thuốc của lương y Nguyễn Thị Hiền nhờ một chị cùng làm bị trĩ đã chữa khỏi thuốc của lương y giới thiệu, tôi uống hết 1 tháng thuốc thì thấy không còn hiện tượng đi ngoài ra máu, hậu môn rất dễ chịu không còn đau rát hay ngứa, nay tôi đến lấy thêm thuốc của lương y để điều trị dứt điểm”, chị Duyên cho biết.

Hàng nghìn những thang thuốc được gửi đến các bệnh nhân ở xa không có điều kiện tới khám bệnh

Với cái tài, cái tâm của người lương y chân chính, lương y Nguyễn Thị Hiền mong muốn các bệnh nhân ở xa cũng có thể lấy thuốc chữa bệnh, sớm thoát khỏi cảm giác đau đớn, đầy phiền toái do trĩ gây ra, chính vì thế, hàng trăm thang thuốc đã được đóng gói cẩn thận rồi chuyển cho bệnh nhân khắp nơi ở xa qua đường bưu điện mỗi ngày. Chia tay lương y khi trời không còn sớm, chúng tôi cầu chúc cho người phụ nữ nhỏ bé với tấm lòng cao cả, luôn mong muốn giúp đỡ nhiều người mắc bệnh trĩ hơn nữa có thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết để biến hoài bão của mình thành hiện thực trong một ngày không xa.

Để bạn đọc tiện liên lạc chúng tôi xin cung cấp địa chỉ và số điện thoại của lương y Hiền

Lương y: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Xóm Đình – Thôn Phú Vinh – Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức – Hà Nội

Điện Thoại: 0936.118.289

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/cach-chua-benh-tri-hieu-qua-bang-bai-thuoc-nam-bi-truyen-c41a480660.html